Tiếng Việt | English

26/01/2018 - 18:58

Tọa đàm về tác phẩm “Đường Kách mệnh” với thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” ra đời cách đây hơn 90 năm, là tập hợp một số đề cương các bài giảng của Bác trong những năm 1925-1927, đây cũng là 1 trong 5 tác phẩm của Hồ Chí Minh được xem là bảo vật quốc gia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm nhấn mạnh, tác phẩm “Đường Kách mệnh” có ý nghĩa to lớn đối với thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Chiều 26/01, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm cùng chủ trì cuộc tọa đàm về tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ tỉnh Long An.

Tác phẩm "Đường Kách mệnh" có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, có giá trị to lớn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, là cẩm nang giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên.

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu tập trung phát biểu về việc vận dụng tác phẩm “Đường Kách mệnh” vào xây dựng đạo đức công vụ, cải cách hành chính, nâng chất lượng người đại biểu của dân; xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4, đào tạo cán bộ; giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, xây dựng nông thôn mới; xây dựng quốc phòng-an ninh; đoàn kết các tầng lớp nhân dân;…

Đó là đại diện Trường Chính trị với ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tác phẩm đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình mới; Ban Nội chính Tỉnh ủy với vai trò đạo đức người cách mệnh trong tác phẩm đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Huyện ủy Cần Giuộc với việc vận dụng tác phẩm trong nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ huyện; UBMTTQ Việt Nam tỉnh với công tác đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong tình hình hiện nay; Huyện ủy Tân Thạnh với đạo đức cán bộ, đảng viên đóng vai trò quyết định trong việc triển khai các mô hình hay, cách làm hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện;…

Đại biểu dự tọa đàm

Xuyên suốt trong tác phẩm là vấn đề đạo đức. Do đó, tiếp tục giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ lâu dài và thường xuyên của Đảng. Mỗi tổ chức, cơ quan, đoàn thể và mọi người, nhất là từng cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu, thực hiện tốt yêu cầu của Người về đạo đức. Đây chính là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm nhấn mạnh, tác phẩm “Đường Kách mệnh” có ý nghĩa to lớn đối với thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ông đề nghị, cán bộ, đảng viên cần vận dụng sáng tạo những giá trị của tác phẩm vào thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần trong công tác xây dựng Đảng./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết