Tiếng Việt | English

11/03/2023 - 13:35

Trao Chứng nhận kỷ lục Hộp càphê hòa tan lớn nhất Việt Nam

"Hộp càphê hòa tan lớn nhất Việt Nam" được Nhà máy càphê Hòa tan Mỹ Việt thuộc Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt sản xuất có kích thước 120x65x180cm với khối lượng tịnh là 320kg, chứa 16.000 gói càphê hòa tan.


Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cùng Hộp càphê hòa tan lớn nhất Việt Nam. (Nguồn: kyluc.vn)

Ngày 10/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Chứng nhận kỷ lục "Hộp càphê hòa tan lớn nhất Việt Nam" cho đại diện của Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt.

Sự kiện là hoạt động hưởng ứng Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 và góp phần quảng bá hình ảnh càphê Việt Nam trở thành thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Hưởng ứng Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với thông điệp “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của càphê thế giới,” Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt đã có sáng kiến sản xuất hộp càphê hòa tan siêu lớn và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thẩm định, trao Chứng nhận kỷ lục "Hộp càphê hòa tan lớn nhất Việt Nam.”

"Hộp càphê hòa tan lớn nhất Việt Nam" được Nhà máy càphê Hòa tan Mỹ Việt thuộc Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt sản xuất có kích thước 120x65x180cm với khối lượng tịnh là 320kg, chứa 16.000 gói càphê hòa tan “3 in 1” loại cao cấp.

Để có thể chứa được số lượng gói càphê hòa tan lớn như vậy, vỏ hộp càphê được làm bằng gỗ ép bọc giấy in decal và được gia cố bằng khung thép.

Theo ông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội đồng Xác lập kỷ lục thuộc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, thời gian triển khai các thủ tục, Hội đồng Xác lập kỷ lục Việt Nam đã quyết định Chứng nhận kỷ lục "Hộp càphê hòa tan lớn nhất Việt Nam" cho đại diện của Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt được trao dịp tổ chức Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 tại "thủ phủ càphê" của Việt Nam sẽ góp phần quảng bá, khẳng định thương thiệu càphê Việt Nam trên trường quốc tế.

Sau khi trưng bày tại Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột năm 2023, Hộp càphê hòa tan lớn nhất Việt Nam sẽ được Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt trao tặng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp, đóng quân tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An./.

Tuấn Anh (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết