Tiếng Việt | English

06/04/2024 - 18:50

Trao đổi kinh nghiệm giữa 2 tỉnh Long An và Hưng Yên

Chiều 06/4, tại tỉnh Long An diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang; Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Hữu Nghĩa làm Trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Long An có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Long An và Hưng Yên là 2 tỉnh phân bố ở hai đầu của Tổ quốc nhưng có những nét tương đồng, đều là những địa phương giàu truyền thống cách mạng với mối quan hệ đoàn kết nghĩa tình.

Sau khi đất nước thống nhất, hàng chục đơn vị dân quân của Hưng Yên được gửi vào Long An vừa làm thủy lợi, khai phá đất hoang vừa góp phần giữ gìn biên cương phía Nam của Tổ quốc.

Đặc biệt, cả 2 địa phương đều tiếp giáp với 2 đô thị lớn nhất nước là TP.Hà Nội và TP.HCM. Sự tương đồng này là điều kiện thuận lợi để 2 tỉnh tập trung trao đổi, chia sẻ những vấn đề liên quan trên các lĩnh vực: Công nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, hạ tầng giao thông, phát triển đô thị,…

Đại biểu dự hội nghị

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên - Nguyễn Hữu Nghĩa thông tin những kết quả nổi bật về KT-XH của tỉnh Hưng Yên trong năm 2023 và quí I/2024. Đồng thời, nêu lên những kinh nghiệm, bài học rút ra trong quá trình thực hiện để trao đổi, chia sẻ tại hội nghị.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị, 2 địa phương cần quan tâm trao đổi, chia sẻ trong công tác quản lý đất đai, xây dựng; cải thiện môi trường kinh doanh, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư; quản lý, phát triển đô thị, nhất là các đô thị mới, nhà ở xã hội; quá trình cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới;…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, hội nghị lần này dựa trên cơ sở sau 5 tháng mà tỉnh Long An và Hưng Yên đã ký kết Chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Trên tinh thần phát huy tính tương đồng, hướng tới tương lai, 2 địa phương thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, hợp tác phát triển về KT-XH và xây dựng Đảng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được tin tưởng rằng, sự gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa hai địa phương sẽ nâng tầm mối quan hệ gắn bó, bền chặt, tình cảm đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh. Song song đó, sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho cả 2 tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tại Khu di tích Giống Dứa

Trước đó, trong buổi sáng 06/4, Đoàn công tác 2 tỉnh đã đến tham quan, tìm hiểu Cảng Quốc tế Long An tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc. Đây là khu cảng đóng vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi giao thương hàng hóa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên đánh giá rất cao vị trí thuận lợi của Cảng Quốc tế Long An. Vì đây là địa điểm tập kết trung chuyển, giao thương hàng hóa quan trọng của khu vực phía Nam với các khu vực khác trong nước và thế giới.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại Cảng Quốc tế Long An

Sau đó, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm di tích Căn cứ Liên quận 5, 6, 7, 8 và Ban Hoa vận, Ban Công vận thuộc Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (Khu di tích Giồng Dứa) tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Được biết, đây là nơi ghi dấu một giai đoạn lịch sử quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển của một bộ phận cơ quan, đơn vị trực thuộc Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Đồng thời, đây còn là nơi đào tạo lực lượng cán bộ hoạt động nội thành trong giai đoạn lịch sử ác liệt từ sau Đồng Khởi đến năm 1964./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết