Tiếng Việt | English

30/12/2015 - 16:36

Trên 1 triệu đối tượng được thụ hưởng chế độ theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 30-12-2015, Tổng Cục Chính trị tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 9-11-2011 và triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Thành Cung chủ trì hội nghị. Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Đại tá Nguyễn Tấn Đảo chủ trì tại điểm cầu Long An.

Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Long An.

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, đến nay, các đơn vị, địa phương trong toàn quốc cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Cả nước đã xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp cho 1.076.583 đối tượng, đạt 89% so với dự kiến khảo sát ban đầu. Trong đó, trợ cấp một lần cho 1.075.152 người với tổng số tiền hơn 4.428 tỉ đồng, trợ cấp hàng tháng cho 1.431 người (Quân đội giải quyết 1.047.045 người, UBND giải quyết 27.103 người, Công an giải quyết 2.435 người).

Tại tỉnh Long An, công tác giải quyết chế độ đối với các đối tượng theo quy định, việc chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ ngay từ cơ sở; hồ sơ của các nhóm đối tượng kê khai đồng loạt. Toàn tỉnh đã giải quyết 14.468 người trên tổng số 16.282 người, với tổng số tiền trợ cấp một lần 56.339.200.000 đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Thành Cung nhấn mạnh: Các ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục tuyên truyền các nội dung, chế độ, chính sách, quy trình, trách nhiệm của các cấp theo quy định tại Quyết định số 62 và triển khai thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện, nhất là cấp cơ sở và các xã vùng sâu, vùng xa. Các địa phương, đơn vị cần chủ động rà soát, nắm chắc hồ sơ tồn đọng, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét duyệt đảm bảo chất lượng; chỉ đạo chặt chẽ việc chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng theo đúng quy định, góp phần củng cố, tăng niềm tin của nhân dân và đối tượng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết