Tiếng Việt | English

25/03/2021 - 20:15

Từ hành trình tiếp nối truyền thống...

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Long An - Võ Trần Tuấn Thanh, việc triển khai, thực hiện tốt hành trình “Tiếp nối truyền thống Long An trung dũng kiên cường” sẽ giúp thế hệ trẻ Long An thêm tự hào và tiếp nối các giá trị truyền thống “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” của quê hương. Từ đó, nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Về nguồn tại Khu di tích Nhà ông Bộ Thỏ (Đức Hòa) - nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Long An

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Về nguồn tại Khu di tích Nhà ông Bộ Thỏ (Đức Hòa) - nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Long An

Đa dạng các hoạt động

Cụ thể hóa Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Đoàn, Đội các cấp thực hiện đồng loạt mô hình hành trình “Tiếp nối truyền thống Long An trung dũng kiên cường”. Mô hình đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi tham gia.

Hành trình được Đoàn Thanh niên (TN) các cấp tuyên truyền mạnh mẽ với cách làm đa dạng như tổ chức các hoạt động thăm các di tích lịch sử cách mạng, địa chỉ đỏ gắn liền với lịch sử Đảng bộ tỉnh; thực hiện công trình TN Chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí đảng viên trên 50 năm tuổi Đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đoàn TN, Hội Cựu TN xung phong các cấp; gắn các hoạt động trong hành trình Về nguồn với hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ và tổ chức các diễn đàn, tọa đàm tại các di tích lịch sử; tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, học tập kinh nghiệm với đoàn viên, TN tiêu biểu và kết hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động tình nguyện,...

Sôi nổi hành trình từ tỉnh đến cơ sở

Phát động từ đầu năm 2020 đến nay, cấp tỉnh đã tổ chức hơn 20 hành trình, thu hút gần 900 cán bộ Đoàn, đoàn viên, TN, thiếu nhi tham gia. Tiêu biểu là hành trình của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về nguồn tại Khu di tích Nhà ông Bộ Thỏ (Đức Hòa) - nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Long An và Di tích lịch sử Khu vực Gò bà Sáu Ngọc (Cần Giuộc) - nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Cần Giuộc, hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020); cấp huyện, cơ sở tổ chức gần 800 hành trình, thu hút gần 2.000 lượt thanh, thiếu nhi tham gia. Nhiều đơn vị triển khai, thực hiện tốt như Thành đoàn Tân An, Huyện đoàn Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Tân Thạnh, Đức Huệ, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn TN Công an tỉnh, Đoàn TN Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,...

Bí thư Huyện đoàn Tân Thạnh - Nguyễn Xuân Tươi cho biết, Khu di tích lịch sử Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam bộ (huyện Tân Thạnh) là địa chỉ hoạt động thường xuyên của các tổ chức Đoàn trên địa bàn huyện. Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, Huyện đoàn tổ chức 5 hành trình tiếp nối truyền thống gắn với việc tuyên dương cán bộ Đoàn giỏi, tuyên dương TN tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020 và phát động đợt thi đua kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Tân An - Huỳnh Thị Thùy Linh, Công viên tượng đài “Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” là điểm đến thường xuyên của các cơ sở Đoàn trên địa bàn TP.Tân An. Từ năm 2020 đến nay, Thành đoàn Tân An và Hội Đồng đội thành phố đã tổ chức 42 hoạt động Về nguồn tại đây. Đến Công viên tượng đài, các bạn đoàn viên, đội viên thành phố hiểu rõ hơn về lịch sử Long An với 8 chữ vàng “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Quỳnh Anh - đoàn viên Trường THPT Hùng Vương, TP.Tân An, chia sẻ: “Đến Công viên tượng đài, được giới thiệu về ý nghĩa của tượng đài, tham quan khu trưng bày với các hộp hình, hình ảnh chuyên đề về những chiến công đặc trưng, dấu ấn tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân Long An, em rất xúc động và tự hào về truyền thống cách mạng của các thế hệ cha, anh”.

Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tiếp lửa truyền thống giữa các thế hệ cán bộ Đoàn

Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tiếp lửa truyền thống giữa các thế hệ cán bộ Đoàn

Theo Phó Bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc - Đỗ Thị Thảo Phương, trên địa bàn huyện có khoảng 20 khu di tích lớn, vì vậy, Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn quan tâm giáo dục truyền thống lịch sử. Hàng năm, các tổ chức Đoàn đều ra quân tổ chức các hành trình tiếp nối truyền thống tại các di tích lịch sử, các tượng đài; tổ chức vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà bia ghi danh liệt sĩ,... Đặc biệt, 2 năm nay, Huyện đoàn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên tại một số khu di tích trong huyện, không chỉ giúp các em tự hào khi đứng chân vào hàng ngũ Đoàn mà còn hiểu thêm về truyền thống quê hương. Không những vậy, Huyện đoàn còn tổ chức lễ hội Nguyễn Đình Chiểu (ngày 02-7) kỷ niệm ngày sinh của cụ Đồ Chiểu và ngày mất của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thái Bình; tổ chức Hội thi Thuyết minh và sáng tác video clip về các khu di tích lịch sử địa phương bằng tiếng Anh. 

“Để nhân rộng mô hình này trong thời gian tới, đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cần đẩy mạnh việc triển khai mô hình này trong tất cả các đối tượng đoàn viên, thanh, thiếu nhi; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện có hệ thống, đồng loạt, tạo sức lan tỏa sâu rộng; tổ chức kế hợp hành trình về nguồn gắn với diễn đàn, tọa đàm “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Khuyến khích tổ chức các hành trình tại các di tích lịch sử, văn hóa trong tỉnh gắn với các cuộc thi tìm hiểu, cuộc thi viết cảm nhận về truyền thống lịch sử địa phương” - Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh cho biết thêm./.

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

Chia sẻ bài viết