Lan tỏa nhiều phong trào thi đua sôi nổi
5 năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân 2 tỉnh Long An, Tây Ninh (trước hợp nhất) đã phát huy truyền thống đoàn kết, trung dũng, kiên cường, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Các phong trào thi đua được các cấp, các ngành địa phương hưởng ứng (Trong ảnh: Trao tặng mái ấm tình thương cho hộ gặp khó khăn về nhà ở)
Phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội tạo nhiều dấu ấn rõ nét. Các phong trào như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước chung sức xóa nhà tạm, nhà dột nát”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”; “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”; phong trào “Bình dân học vụ số” và các đợt thi đua cao điểm; các phong trào thi đua do tỉnh phát động trong các ngành, lĩnh vực;… đã tạo động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thay đổi diện mạo tỉnh nhà.
Tiêu biểu là Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả ấn tượng với 82% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn thay đổi tích cực. Đời sống người dân được nâng lên rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trở thành “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi người. Đặc biệt, phong trào thi đua được gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và chính quyền. Mỗi cơ quan, đơn vị chủ động phát động phong trào tại cơ sở với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, tạo khí thế sôi nổi và hiệu quả rõ rệt.

Không chỉ đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Cổ phần Long Hậu còn được biết đến với nhiều thành tích trong thi đua yêu nước (Trong ảnh: Hạ tầng tại Khu công nghiệp Long Hậu)
Công ty Cổ phần Long Hậu (LHC), xã Cần Giuộc, được biết đến là chủ đầu tư các dự án: Khu công nghiệp (KCN) Long Hậu, KCN Long Hậu mở rộng, KCN Long Hậu 3,... Được thành lập năm 2006, chỉ trong thời gian ngắn, LHC “gặt hái” nhiều kết quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Theo Giám đốc Tiếp thị kinh doanh kiêm chăm sóc khách hàng LHC Bùi Lê Anh Hiếu, trong 9 tháng năm 2025, LHC tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, hoàn thành 93% kế hoạch doanh thu cả năm và lợi nhuận sau thuế đạt 170% kế hoạch. Thời gian qua, với những nỗ lực không ngừng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững, LHC đã vinh dự được trao tặng nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý, nổi bật là Huân chương Lao động hạng Nhất.
Trên nền tảng vững chắc, trong giai đoạn tới, LHC tiếp tục định hướng tiên phong kiến tạo không gian sản xuất bền vững, hướng đến phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ và thân thiện môi trường, bao gồm cơ khí chính xác, điện tử, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ và tự động hóa.
Thi đua là động lực cho sự phát triển
TĐYN đã và đang trở thành phong trào được triển khai sâu, rộng, lan tỏa mạnh mẽ khắp các cấp, ngành, địa phương. Trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đều xuất hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu đang ngày đêm nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Văn Út khẳng định: ĐH TĐYN tỉnh Tây Ninh lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc tổ chức các phong trào TĐYN. Các phong trào thi đua được triển khai gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út (thứ 3, từ phải qua) gặp gỡ, trò chuyện với đại diện các doanh nghiệp (Ảnh: Tâm Giang)
Các cấp, ngành, địa phương đã cụ thể hóa phong trào thi đua bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo được phát huy và nhân rộng. Công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng được đổi mới, kịp thời, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua sôi nổi trong toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh.
Các phong trào TĐYN trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, bình quân 6,73%/năm (cao hơn mức bình quân của cả nước). Đời sống người dân không ngừng được nâng lên, GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 4.776 USD (tương đương 118,25 triệu đồng), tăng 56,8% so với năm 2020,… Quy mô kinh tế của tỉnh đến nay ước đạt gần 352.000 tỉ đồng, tăng 61,6% so với năm 2020, xếp vị trí thứ 10 cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đạt và vượt kế hoạch.

Lãnh đạo tỉnh nghe Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng tại Cửa khẩu chính Phước Tân (Ảnh: Đại Dương)
Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đạt kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Diện mạo nông thôn đổi mới rõ rệt; thu ngân sách nhà nước tăng, tạo điều kiện cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được tăng cường; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động đối ngoại được mở rộng, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trong khu vực và cả nước.
Trong giai đoạn 2026-2030, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh tiếp tục được đổi mới, hướng đến mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tăng cường hoạt động đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong nội địa cũng như trên tuyến biên giới. Toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân Tây Ninh chung sức, đồng lòng, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030./.
|
ĐH TĐYN tỉnh Tây Ninh lần thứ I với trọng tâm là tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt giai đoạn 2020-2025; chỉ ra những ưu điểm, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐYN và làm tốt công tác khen thưởng trong giai đoạn 2025-2030.
ĐH là dịp để biểu dương, tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, tạo sức lan tỏa, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy và cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống yêu nước của vùng đất trung dũng, kiên cường. Đồng thời vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
|
Song Nhi - Hoài An