Tiếng Việt | English

25/07/2018 - 13:47

Tướng Nguyễn Mạnh Hùng được giao quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT

Thủ tướng quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng. (Nguồn: Viettel)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 25/7 ký Quyết định số 900/QĐ/TTg về việc giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

[Tướng Nguyễn Mạnh Hùng làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT]

Trước đó, Bộ Chính trị cũng đã chỉ định ông Hùng giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng có nguyên quán tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Sinh năm 1962, ông được xem là một người quyết đoán, có nhiều dấu ấn quan trọng trong việc đưa Viettel từ một doanh nghiệp nhỏ trở thành tập đoàn viễn thông hùng mạnh của Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Viettel dưới sự lãnh đạo của ông Hùng còn thành công trong quá trình đầu tư tại các thị trường quốc tế cũng như đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong công nghiệp quốc phòng, công nghệ thông tin.

Ông Hùng được phong quân hàm Thiếu tướng vào năm 2012, Tổng Giám đốc Viettel năm 2014. Năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng, ông đã trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII. 

Ngoài ra, ông Hùng cũng là Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Chủ tịch Tập đoàn Viettel./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết