Tiếng Việt | English

31/05/2023 - 19:02

UBMTTQ Việt Nam tỉnh khảo sát công tác Mặt trận tại huyện Cần Giuộc

Ngày 31/5, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Thị Cẩm Tú làm Trưởng đoàn có cuộc khảo sát kết quả thực hiện công tác Mặt trận những tháng đầu năm 2023 tại huyện Cần Giuộc.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Thị Cẩm Tú phát biểu tại cuộc làm việc

Từ đầu năm đến nay, UBMTTQ Việt Nam huyện đa dạng hóa nội dung, hình thức hoạt động, giúp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. Các hoạt động Vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội được tập trung thực hiện.

Trong đó, huyện vận động Quỹ vì người nghèo trên 1,4 tỉ đồng; xây dựng 36 căn nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, kinh phí trên 1,6 tỉ đồng; tặng trên 24.000 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 8,9 tỉ đồng;... UBMTTQ Việt Nam huyện phát động mô hình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn”. Đến nay, huyện tổ chức tặng 516 thẻ bảo hiểm y tế, trị giá trên 415 triệu đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội còn đăng ký hỗ trợ, giúp đỡ 71 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo trong năm 2023.

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Song song đó, huyện Cần Giuộc thực hiện mô hình “Mỗi ngày hội Đại đoàn kết 1 công trình thi đua chào mừng ngày hội”. Đến nay, MTTQ các xã, thị trấn thực hiện 36 công trình nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 15 công trình.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Trong công tác phản biện xã hội, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức họp thành viên và các ngành liên quan, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh với cấp ủy và chính quyền. 15/15 đơn vị Mặt trận cơ sở hoàn thành 2 chuyên đề giám sát theo Quyết định số 217.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Thị Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà huyện đã đạt. Bà đề nghị thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận trong nhân dân; huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận động nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,…/.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết