Tiếng Việt | English

20/09/2017 - 20:13

UBND tỉnh Long An nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh Long An vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần (bìa trái) thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27/7)

Tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số 14 CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa tổ chức tại Hà Nội, UBND tỉnh Long An vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là một trong những sự kiện quan trọng của Trung ương và của tỉnh trong năm 2017, do đó, Sở LĐ-TB&XH chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm; phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng đề cương tuyên truyền; hướng dẫn các địa phương tổ chức lễ kỷ niệm; phối hợp cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác tuyền truyền,…

Đồng thời, ngành LĐ-TB&XH tập trung giải quyết kịp thời chế độ trợ cấp hàng tháng, tặng quà cho thân nhân người có công với tổng kinh phí 9 tỉ đồng; tổ chức đoàn thăm, tặng quà thương binh nặng đang nghỉ dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng, gia đình liệt sĩ và người có công,...

Trong đợt 27/7/2017, UBND tỉnh khẩn trương xét, trình và được Bộ LĐ-TB&XH thẩm định 14 hồ sơ tồn đọng và được Nhà nước công nhận, cấp Bằng Tổ quốc Ghi công cho 14 liệt sĩ; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa với số tiền 3,5 tỉ đồng; tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và họp mặt biểu dương 120 người có công tiêu biểu cấp tỉnh vào ngày 25/7/2017 chu đáo, trang trọng;.../.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết