Tiếng Việt | English

03/07/2015 - 04:50

Ukraine, Nga là hai nền kinh tế tệ nhất năm 2015

Ukraine và Nga là hai nước có nền kinh tế tệ nhất trong năm 2015, đó là dự báo của các nhà kinh tế do Bloomberg thu thập.

Theo đó, xung đột dai dẳng ở miền Đông, kết thúc Quý 4 năm 2015, kinh tế Ukraine sẽ giảm 4% so với cùng kì năm ngoái, mức tệ nhất trong 47 nền kinh tế được Bloomberg khảo sát từ tháng 4 đến tháng 6/2015. Nước xếp sau là Nga, với GDP được dự báo giảm 3,5% vào cuối năm nay, do tác động từ lệnh cấm vận của Mỹ, phương Tây cùng với đó là tụt giảm từ nguồn thu dầu mỏ.



10 nền kinh tế tệ nhất năm 2015 theo khảo sát của Bloomberg. Ảnh: Bloomberg

Tại Mỹ Latinh, nhiều quốc gia thuộc diện điều tra cũng sẽ trải qua một năm khó khăn về kinh tế. Brazil, Argentina, hai nền kinh tế hàng đầu khu vực đang phải đối mặt với lạm phát và tỉ lệ thất nghiệp tăng cao, có mức tăng trưởng âm lần lượt là 1,6% và 1,5% năm 2015.

Thụy Sĩ là nước đứng thứ 5, với tăng trưởng được dự báo ở mức tượng trưng 0,1%. Với khủng hoảng nợ công đang là tâm điểm của cả thế giới, Hy Lạp xếp hạng thứ 8, nhưng có thể sẽ có sự thay đổi theo chiều hướng tệ hơn vì tiềm ẩn nhiều bất chắc. Thời điểm tháng 4/2015, các nhà kinh tế đưa ra mức dự báo mức tăng trưởng 0.9% cho Hy Lạp.

Danh sách “Top 10” còn có Croatia, Serbia, Italy và Kazakhstan – đối tác thương mại lớn nhất của Nga, với mức tăng trưởng 1,2%, giảm so với mức dự báo 3,6% được đưa ra 3 tháng trước.

Ở chiều hướng tích cực, Việt Nam đứng hàng thứ ba, với GDP tăng trưởng ở mức 6,1%, chỉ xếp sau Ấn Độ (7,5%) và Trung Quốc (6,9%). /.

Hoài Thanh (Theo Bloomberg)/tin tức

 

Chia sẻ bài viết