Tiếng Việt | English

06/05/2016 - 19:21

Ứng cử viên ĐBQH khoá XIV tiếp xúc cử tri huyện Tân Thạnh, Châu Thành, tỉnh Long An

Theo quy định, hôm nay các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Long An lần lượt tiếp xúc với cử tri tại 2 huyện Tân Thạnh và Châu Thành…

* Sáng ngày 6-5-2016, 4 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV (đơn vị bầu cử số 3), tỉnh Long An gồm: Ông Hoàng Văn Liên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Công Đỉnh-ĐBQH khóa XIII, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư; bà Đặng Thị Uyên Phương-Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh; ông Phạm Văn Thịnh-Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Long An tiếp xúc cử tri các xã: Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Tân Lập, Hậu Thạnh Đông, Hậu Thạnh Tây, Bắc Hoà, Tân Thành (huyện Tân Thạnh).


Cử tri gửi gắm tâm tư nguyện vọng đến ứng cử viên.

Các vị ứng cử viên trình bày chương trình hành động, kế hoạch làm việc nếu đắc cử ĐBQH. Đa số các ứng cử viên quan tâm đến tình hình sản xuất nông nghiệp như: Tìm giải pháp đầu ra cho nông sản, xây dựng vùng lúa chất lượng cao, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, đem lại thu nhập cao cho người nông dân; tạo việc làm cho lao động địa phương; kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối tượng buôn bán, sản xuất, kinh doanh phân bón giả, hàng hóa kém chất lượng; phát triển hệ thống giao thông nông thôn; mở rộng Quốc lộ 62; đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới;...

Chiều cùng ngày, các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri thị trấn Tân Thạnh và các xã: Nhơn Hoà, Nhơn Ninh, Kiến Bình, Tân Bình, Tân Hòa.

* Cũng chiều ngày 6-5, các ứng cử viên ĐBQH – Đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Long An gồm: Vụ trưởng Vụ Khoa học - công nghệ - môi trường của Quốc hội - Nguyễn Tuấn Anh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Trần Văn Cần; Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung; Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế - Trương Phi Hùng và Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An - Trần Tam tiếp xúc với đông đảo cử tri tại 3 xã Dương Xuân Hội, An Lục Long và Long Trì của huyện Châu Thành.


Cử tri Nguyễn Hữu Gia, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành phát biểu tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XIV.

Sau khi đại diện UBMTTQ tỉnh thông qua tiểu sử tóm tắt, các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV trình bày chương trình hành động của mình đồng thời lắng nghe và ghi nhận những ý kiến đóng góp, kì vọng của các cử tri tại địa phương.

Có khá nhiều vấn đề được cử tri đặt ra tại hội nghị, cử tri đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần đặc biệt quan tâm về các vấn đề “nóng” hiện nay như: Ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất, công ty, nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa; cần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành y tế tại các tuyến bệnh viện cơ sở; quan tâm về chính sách người có công, tiền lương, nhất là đối với công chức cấp xã; tình trạng báo động về học sinh phạm pháp hình sự ngày càng gia tăng từ việc nghiệm game online, bạo lực học đường,...

Trước những ý kiến mà cử tri quan tâm và kì vọng, các ứng cử viên cho biết, trong thời gian tới, dù có đắc cử ĐBQH hay không thì với chức trách, nhiệm vụ của mình cùng với những cam kết mà các ứng cử viên trình bày sẽ trở thành hành động thực hiện./.

Hải Đăng - Hùng Anh

Chia sẻ bài viết