Tiếng Việt | English

06/01/2019 - 10:49

Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào họp lần thứ 41

Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào diễn ra sáng 06/01 tại Hà Nội, nhằm đánh giá các nhiệm vụ hợp tác đã đề ra tại các kỳ họp trước.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thonloun Sisoulith dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào dự sang Việt Nam dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 41 Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam – Lào từ ngày 05-06/01/2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thonloun Sisoulith đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 41  Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam – Lào
Phiên họp diễn ra sáng nay (06/01) tại Hà Nội.

Tại kỳ họp này, Chính phủ hai nước sẽ đánh giá những kết quả đạt được trong triển khai các nhiệm vụ hợp tác đã đề ra tại các kỳ họp trước, nhất là kỳ họp lần thứ 40 diễn ra vào tháng 02/2018, từ đó đề ra những nội dung hợp tác cụ thể trong năm nay.

Trước đó, vào tháng 02/2018, kỳ họp lần thứ 40 Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam – Lào đã diễn ra với kết quả tốt đẹp với 12 văn kiện hợp tác quan trọng đã được ký kết và tại kỳ họp đó, Chính phủ hai nước nhất trí phấn đấu đưa 8 công trình lớn vào hoạt động nhân dịp Kỳ họp lần thứ 41.

Trong các thỏa thuận hợp tác hai nước năm 2018 có Thỏa thuận về kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2018; Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hợp tác đầu tư phát triển Bến cảng 1, 2 và 3 Cảng Vũng Áng.

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác về thương mại và đầu tư, Chính phủ hai nước cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác về  giáo dục, trong đó có việc Việt Nam hỗ trợ đào tạo cán bộ và sinh viên cho Lào./.

Vũ Dũng/VOV.VN

Chia sẻ bài viết