Tiếng Việt | English

03/04/2023 - 18:26

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Long An

Tính đến nay, Công an tỉnh Long An đã cấp gần 1,4 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) cho công dân thường trú, chiếm 95% và thu nhận trên 251.000 hồ sơ định danh điện tử mức 2.

Trung Tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu tại cuộc làm việc

Chiều 03/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với UBND tỉnh Long An để phục vụ việc thẩm tra dự án Luật CCCD và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Huỳnh Văn Sơn cùng đại diện các sở, ban, ngành có liên quan.

Tính đến nay, Công an tỉnh Long An đã cấp gần 1,4 triệu thẻ CCCD cho công dân thường trú, chiếm 95% và thu nhận trên 251 ngàn hồ sơ định danh điện tử mức 2. Từ thực tế triển khai, tỉnh Long An đã kiến nghị, đóng góp với đoàn một số vấn đề như phương án bảo hành trang thiết bị cấp CCCD; sớm nâng cấp đường truyền Cổng dịch vụ công Quốc gia và của Bộ Công an, bảo đảm phục vụ tốt hơn việc đăng ký, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của công dân. Ngoài ra, tỉnh Long An cũng kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành quy định về việc nhập quốc tịch, giấy khai sinh cho Việt kiều Campuchia trở về nước đang sinh sống tại tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tỉnh Long An kiến nghị cần tăng cao tính pháp lý, sớm kiện toàn mô hình tổ chức giữa 3 lực lượng gồm công an xã bán chuyên trách và bảo vệ dân phố, dân phòng thành 1 lực lượng thống nhất tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đánh giá cao những kết quả UBND tỉnh Long An trong triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về CCCD và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Qua làm việc, Long An đã có nhiều kiến nghị với đoàn

Với tinh thần chuẩn bị “từ sớm, từ xa” thì những thông tin của địa phương cung cấp là nguồn dữ liệu quan trọng để phục vụ công tác thẩm tra của đoàn đối với 2 dự án Luật nói trên. Qua đây, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của UBND tỉnh Long An, nhằm nghiên cứu, xem xét trong quá trình thẩm tra 2 dự án Luật này, bảo đảm đưa công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và việc cấp CCCD ngày càng đi vào hiệu lực, hiệu quả.

Trước đó, cùng ngày, Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phục vụ thẩm tra dự án Luật CCCD và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã đến làm việc tại huyện Đức Hòa./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết