Tiếng Việt | English

19/05/2022 - 14:48

Vĩnh Hưng: Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các anh hùng liệt sĩ  

Ngày 19/5, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên vùng đất Long Khốt.

Các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng; đại diện Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174, Sư đoàn 5 và đông đảo cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân trên địa bàn huyện đến dự. 

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174 thông tin khái quát quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành Trung đoàn 174, Sư đoàn 5. Lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tựu thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ Cộng sản Quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội của toàn thế giới.

Các đại biểu tham gia dự lễ

Đã thành truyền thống nhân văn tốt đẹp, hơn 10 năm nay, đúng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), người dân địa phương và các cựu chiến binh, thân nhân các liệt sĩ, thanh thiếu niên ở khắp nơi tụ họp về đây, tưởng nhớ Bác Hồ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, thả hoa đăng trên dòng Long Khốt, dâng hương và lễ vật tưởng niệm đến anh linh các anh hùng đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập, thống nhất nước nhà.

Dịp này, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174, Sư đoàn 5 tổ chức các hoạt động trao tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174, Sư đoàn 5 trao quà cho học sinh

Giai đoạn 1972 -1975, tại Khu vực Long Khốt, biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ chịu đựng gian khổ, mất mát, hy sinh. Hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và mãi mãi nằm lại trong tình cảm thương yêu, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An nói chung và huyện Vĩnh Hưng nói riêng.

Năm 1997, UBND tỉnh Long An đã công nhận khu vực này là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh. Năm 2019, Khu vực Đồn Long Khốt, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng được công nhận di tích lịch sử Quốc gia.

Công trình đền thờ liệt sĩ tại di tích lịch sử Quốc gia Khu vực Long Khốt được đầu tư giai đoạn 1

Thời gian qua, huyện Vĩnh Hưng đã tích cực vận động, kêu gọi xã hội hóa đầu tư các hạng mục trong khu di tích. Tháng 12/2020, công trình đền thờ liệt sĩ tại di tích lịch sử Quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt đã khánh thành và đưa vào sử dụng các hạng mục công trình giai đoạn 1 gồm Đền thờ chính, cổng tam quan, nhà kho, hai miếu thờ, tường rào, sân đường,…tổng vốn đầu tư hơn 54 tỉ đồng./.

                                                                                                        Văn Đát

Chia sẻ bài viết