Tiếng Việt | English

05/07/2022 - 13:35

Vùng biên khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

Từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), tỉnh Long An huy động nhiều nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển ở các huyện, thị xã vùng biên giới. Các vùng quê trước đây khó khăn, nay đã "thay da, đổi thịt", trở thành những điểm sáng trong phát triển KT-XH, góp phần xây dựng vùng biên giới vững mạnh.

Đời sống người dân vùng biên giới ngày càng nâng cao

Đời sống người dân vùng biên giới ngày càng nâng cao

Biên giới đổi thay

Về huyện biên giới Vĩnh Hưng hôm nay, nhiều người không khỏi bất ngờ bởi sự thay đổi hoàn toàn so với 10 năm trước. Diện mạo huyện biên giới khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

Trong ngôi nhà mới khang trang, ông Hồ Sỹ Đạt (ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng) phấn khởi khi kể về sự đổi thay của gia đình, làng xóm, quê hương mình. Theo ông Đạt, người dân địa phương vẫn mưu sinh chủ yếu bằng việc sản xuất nông nghiệp, trong đó lúa vẫn là cây chủ lực. Song, từ khi XDNTM, được hướng dẫn thêm kiến thức trong sản xuất, hỗ trợ nguồn vốn đầu tư,... nông dân đã chuyển đổi dần từ canh tác thủ công, chủ yếu bằng sức người sang sử dụng nhiều loại máy móc hiện đại, hiệu quả sản xuất được nâng lên đáng kể.

“Từ khi Nhà nước triển khai chương trình XDNTM, đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Nhiều tuyến đường được nâng cấp trải nhựa, bêtông phục vụ rất nhiều trong việc sản xuất của người dân” - ông Đạt nói.

Đến nay, 100% đường liên xã trên địa bàn huyện được đầu tư nâng cấp, mở rộng, láng nhựa, bêtông hóa, ôtô đi lại thuận tiện quanh năm; hơn 80% đường trục ấp, liên ấp được cứng hóa; hơn 95% đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Các công trình thủy lợi, chợ trung tâm xã, trường học, nhà văn hóa,... được xây dựng kiên cố, bảo đảm phục vụ giao lưu buôn bán, phát triển KT-XH. Đặc biệt, toàn huyện có 92% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động; 9/9 xã có hệ thống thủy lợi bảo đảm đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Trong quá trình thực hiện chương trình XDNTM, huyện nhận được sự đồng thuận từ người dân, phát huy được thế mạnh của địa phương trong phát triển sản xuất gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Đặc biệt, địa phương quan tâm tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị; chọn đầu tư những cây trồng, vật nuôi chủ lực theo hướng giảm giá thành, gắn sản xuất với tiêu thụ, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản thông qua việc ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập của người dân, đạt 53 triệu đồng/người vào năm 2021, tăng hơn 10 triệu đồng so với năm 2018, hộ nghèo giảm còn 1,85%,...

Nông thôn mới gắn với kinh tế biên mậu

Long An có đường biên giới dài hơn 134km giáp 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng (Vương quốc Campuchia), đi qua 20 xã của 6 huyện, thị xã: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Đức Huệ và Kiến Tường. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới huy động mọi nguồn lực triển khai khá hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM.

Dọc tuyến biên giới, thị xã Kiến Tường là trung tâm kinh tế vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh, với 17.450ha đất sản xuất nông nghiệp. Khi bắt tay XDNTM, Kiến Tường xác định sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao là giải pháp then chốt để nâng giá trị hàng nông sản. Qua hơn 10 năm thực hiện, giá trị sản xuất nông nghiệp ở Kiến Tường đạt hơn 1.400 tỉ đồng, tăng hơn 324 tỉ đồng so với năm 2013, chiếm 35,1% giá trị sản xuất toàn thị xã. Thị xã đã hình thành được vùng lúa ứng dụng công nghệ cao với diện tích 4.000ha, lợi nhuận bình quân đạt trên 27,1 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2021 đạt gần 60 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2011. Kiến Tường đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ XDNTM.

Theo Trưởng phòng Kinh tế thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Dũng, với những tiềm năng, lợi thế từ Cửa khẩu Quốc tế và Khu kinh tế Bình Hiệp, trong quá trình XDNTM, thị xã Kiến Tường đang tập trung nỗ lực cải thiện tốt hơn về hạ tầng giao thông, khai thác tốt tiềm năng để thu hút nhà đầu tư. Hiện địa phương đã kêu gọi được 2 doanh nghiệp lớn đầu tư trên địa bàn, giải quyết hơn 2.000 lao động. Qua đó, tạo được việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Sắp tới, địa phương sẽ tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, từ đó, kéo theo những dịch vụ khác như những sản phẩm OCOP và thương mại biên giới,...

Vĩnh Hưng có đường biên giới dài hơn 45km, trong quá trình XDNTM, hạ tầng đô thị được đầu tư gắn với nhiệm vụ khơi thông sự phát triển kinh tế biên mậu trong tương lai. “Xác định xây dựng đô thị biên giới phát triển kinh tế biên mậu là vấn đề then chốt để đột phá, huyện đang nỗ lực khơi thông biên giới để tạo sự phát triển biên mậu, thương mại, du lịch,...” - ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm.

Mục tiêu của tỉnh là đến cuối năm 2025 có 10 huyện, thị xã, thành phố; có 142/161 xã đạt chuẩn XDNTM. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đang tập trung nhiều giải pháp để tăng tốc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung chuyển đổi tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”. Đối với vùng biên giới, ngoài các giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao thu thập trong từng nông hộ thì chương trình XDNTM nỗ lực đưa đời sống người dân nông thôn sát với thành thị bằng việc phát triển thêm nhiều khu, cụm kinh tế, cải thiện hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng qua hơn 10 năm XDNTM, bộ mặt nông thôn của tỉnh, trong đó có vùng biên giới đã khang trang, sạch đẹp. Thu nhập bình quân đầu người vùng biên đạt trung bình từ 55-65 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 1,82%. Điều đó thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm của người dân cùng chính quyền địa phương phát triển KT-XH, ổn định tình hình trên tuyến biên giới./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích