Tiếng Việt | English

24/03/2018 - 07:36

Vươn lên nhờ cần cù, chịu khó

“Ngoài sự cần cù, nông dân muốn thành công còn phải có ý chí vươn lên, tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, chuyển đổi cây trồng phù hợp” - Đó là chia sẻ của nông dân sản xuất giỏi Đặng Văn Phạng, ngụ ấp Lộc Chánh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Nông dân vươn lên bằng sự học hỏi không ngừng

Nông dân vươn lên bằng sự học hỏi không ngừng

Trước đây, cuộc sống gia đình ông Phạng gặp khó khăn vì chăn nuôi, trồng trọt không hiệu quả. Sau đó, ông mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa sang hoa màu. Lúc đầu, xen canh 1 vụ lúa, 1 vụ hoa màu nhưng thấy trồng hoa màu ít tốn chi phí đầu tư, thời gian thu hoạch ngắn, lợi nhuận cao nên ông quyết định tăng diện tích. Theo ông Phạng, trồng các loại: ớt, đậu que, dưa leo, khổ qua, chỉ cần nông dân siêng ra đồng, phát hiện và xử lý kịp thời bệnh hại cây, tưới nước đầy đủ thì năng suất rất cao.

Hiện nay, với 0,7ha đất trồng hoa màu, lúa kết hợp trồng cỏ nuôi bò, hàng năm, thu nhập của gia đình ông đạt từ 160-180 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Phạng còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Là Chi hội phó Chi hội Nông dân ấp, Tổ trưởng Tổ liên kết sản xuất ớt ấp Lộc Chánh, hàng tháng, ông đều tổ chức họp chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên, cùng nhau trao đổi kỹ thuật trồng hoa màu để sản xuất đạt hiệu quả.

Từ đôi bàn tay trắng nhưng nhờ ý chí vươn lên, giờ đây, gia đình ông Phạng có cuộc sống ổn định, xây dựng nhà cửa khang trang. Ông Phạng xứng đáng là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh năm 2017./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết