Tiếng Việt | English

01/11/2021 - 08:14

Xã anh hùng về đích nông thôn mới

Sau thời gian triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay, xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An về đích NTM, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã Nhơn Hòa Lập được xem là cái nôi của cách mạng, với khu Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam bộ. Lúc đó, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống giặc, nhà cửa trở thành tường thành kiên cố chặn bước quân thù; nhiều người con ưu tú lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và lập nhiều chiến công.

Sau ngày giải phóng, Nhơn Hòa Lập phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây chung sức, đồng lòng vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại để xây dựng một diện mạo mới, NTM trên quê hương anh hùng.

Đường giao thông được bêtông sạch, đẹp, góp phần cho người dân đi lại thuận tiện và tạo diện mạo mới trên quê hương anh hùng

Bà Hồ Thị Hồng nói: “Trước đây, đời sống người dân cơ cực lắm! Đường toàn là đất, nhà cửa dựng bằng tre, nứa; nhiều cánh đồng bị bỏ hoang,... Nhờ chủ trương khai phá vùng Đồng Tháp Mười, người dân ra sức cải tạo đất, tháo chua, rửa phèn, chuyển từ làm lúa 1 vụ lên 2 vụ; đồng thời, Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM góp phần huy động nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, thiết chế văn hóa,... Qua đó, đời sống người dân không ngừng nâng lên về cả vật chất lẫn tinh thần”.

Về xã Nhơn Hòa Lập những ngày này sẽ cảm nhận được sức sống mới trên quê hương anh hùng. Không còn những căn nhà tạm bợ, đường “nắng bụi, mưa lầy” như trước, giờ đây, những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát; đường giao thông được bêtông sạch sẽ. Hiện xã có hơn 80% người dân sử dụng nước sạch, gần 97% người dân tham gia bảo hiểm y tế;…

Điểm nổi bật trong XDNTM ở Nhơn Hòa Lập là hình thành được nhiều mô hình liên kết hợp tác, góp phần thay đổi tập quán canh tác của người dân từ truyền thống sang ứng dụng khoa học - kỹ thuật và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Hiện xã thành lập được 1 Tổ hợp tác (THT) Sản xuất lúa giống ấp Nguyễn Sơn và 3 hợp tác xã (HTX): Dịch vụ Nông nghiệp Hoàng Gia, HTX Sản xuất, Thương mại - Dịch vụ Tân Thịnh và HTX Dịch vụ Nông nghiệp Phát Lộc.

Ông Trần Văn Bảy (ấp Nguyễn Sơn) cho biết: “Năm 2015, THT Sản xuất lúa giống ấp Nguyễn Sơn bắt đầu ký hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam. Khi tham gia ký kết hợp đồng, các thành viên phải ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất từ khâu làm đất, gieo sạ đến thu hoạch. Ban đầu, người dân còn e ngại nhưng chính lợi nhuận mà THT đem lại giúp nhiều người thay đổi nhận thức từ làm lúa truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay, THT có 30 thành viên, sản xuất diện tích trên 63ha đều được bao tiêu đầu ra nông sản”.

Chủ tịch UBND xã Nhơn Hòa Lập - Đinh Văn Định khẳng định: “Mục đích của Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM là nâng cao cuộc sống người dân, xóa dần mức sống chênh lệch giữa nông thôn và thành thị. Thời gian tới, xã tiếp tục nâng chất từng tiêu chí, nhất là huy động nhiều nguồn lực để giảm nghèo và thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn”./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết