Tiếng Việt | English

14/09/2022 - 14:12

Xây dựng Cần Đước xứng tầm huyện điểm điển hình về văn hóa

Thời gian qua, huyện Cần Đước, tỉnh Long An luôn chú trọng công tác cải tạo cảnh quan môi trường theo hướng “văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp” để xứng tầm huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động cũng được đẩy mạnh thực hiện.

Nỗ lực cải tạo cảnh quan môi trường

Công tác chỉnh trang đô thị luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Đước quan tâm thực hiện để tạo bộ mặt ngày càng xứng tầm huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh. Theo đó, sáng, xanh, sạch, đẹp được xem là tiêu chí hàng đầu. Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Đào Hữu Tấn cho biết: “Để tạo chuyển biến về môi trường, những năm qua, huyện có những chủ trương cùng với cách làm hiệu quả trong việc cải tạo cảnh quan môi trường. UBND huyện ban hành kế hoạch cụ thể về việc thực hiện xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, giữ gìn văn minh đô thị và bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban huyện, các xã, thị trấn triển khai, thực hiện hiệu quả các hoạt động BVMT, chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường đi đôi với xây dựng đô thị văn minh, xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao”.

Về Cần Đước hôm nay, đi trên những tuyến đường được xây dựng khang trang và phủ kín cây xanh sẽ thấy được bộ mặt huyện thay đổi đáng kể (Ảnh tư liệu)

Ngoài tham mưu Huyện ủy, UBND huyện trong công tác BVMT, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện hiệu quả nhiều mô hình và phối hợp các xã, thị trấn trồng cây xanh tạo vẻ mỹ quan, xử lý rác đạt kết quả đáng kể. Bên cạnh đó, công tác thu gom và vận chuyển rác thải, vệ sinh môi trường, bảo đảm mỹ quan trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực. Ý thức BVMT của người dân từng bước được nâng lên.

Định kỳ hàng quí, 17/17 xã, thị trấn tổ chức ra quân xử lý các bãi rác tự phát trên các tuyến đường. Các hội, đoàn thể, chi, tổ hội xây dựng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả như Thu gom rác thải, phân loại và xử lý rác hữu cơ (tại ấp 2, xã Long Định và ấp Bà Thoại, xã Tân Lân); Thu gom rác thải không phân hủy, chai nhựa (xã Long Định); Tuyến đường thanh niên tự quản; Khu dân cư phân loại rác tại nguồn; Tuyến đường xanh, sạch, đẹp;...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Bên cạnh triển khai nhiều giải pháp, mô hình phù hợp, công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay thực hiện những phần việc ý nghĩa để bảo vệ cảnh quan môi trường cũng được đẩy mạnh thực hiện. Bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh đến đoàn viên, hội viên và người dân thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, họp nhóm, trên hệ thống loa truyền thanh. Đồng thời, các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động 100% hộ dân trên các trục đường chính đăng ký thu gom rác.

Với vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện, thời gian qua, thị trấn Cần Đước tập trung xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa kết cấu hạ tầng, bảo đảm vẻ mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường ngày càng thông thoáng, sạch đẹp, tạo bước đột phá về trật tự, kỷ cương đô thị. Công tác tuyên truyền, vận động sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn cũng được chú trọng thực hiện.

Người dân trồng hoa, cây kiểng trước sân, khuôn viên nhà để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, có hành động cụ thể trong việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, đặt bảng hiệu sai quy định;... Ngoài ra, các khu phố trên địa bàn thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo dưỡng, nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông,... theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Về Cần Đước hôm nay, đi trên những tuyến đường phủ kín cây xanh với những hàng cây hoàng yến, cây dầu, cây sao sẽ thấy được diện mạo huyện thay đổi đáng kể. Bà Nguyễn Thị Lệ (khu phố 1C, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước) chia sẻ: “Cần Đước hôm nay đã thay đổi nhiều lắm, đường sá rộng rãi, sạch đẹp hơn. Nhiều tuyến đường được đầu tư xây dựng khang trang, thông thoáng giúp người dân có thêm cơ hội mua bán kiếm thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Để góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tôi trồng hoa, cây kiểng trước sân, khuôn viên nhà và vận động người dân xung quanh cùng chung tay chăm sóc các tuyến đường hoa”.

Từ những dự án chỉnh trang đô thị như trồng cây xanh, lát vỉa hè, cải tạo rãnh thoát nước cùng với những tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp tạo nên diện mạo mới cho huyện vùng hạ Cần Đước. Tin rằng, với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của người dân trong việc cải tạo cảnh quan, BVMT, bộ mặt huyện ngày càng khởi sắc, xứng tầm huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh và góp phần xây dựng thành công huyện nông thôn mới./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết