Tiếng Việt | English

11/10/2020 - 19:40

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch

Những năm qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đó, tạo tiền đề để hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Chung tay xây dựng nông thôn mới 

Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh, Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trương để UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các thành viên phối hợp, vận động người dân đóng góp, hiến đất, góp công xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật và xây dựng các cộng đồng dân cư văn minh.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ cho biết: “5 năm qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh vận động xã hội hóa xây dựng, sửa chữa 358 cây cầu bêtông, trị giá hơn 111,3 tỉ đồng; nâng cấp và sửa chữa, giặm vá, bêtông hóa 258,5km đường, trị giá hơn 118,61 tỉ đồng; đóng góp tiền, hiến đất, vật dụng làm công trình trị giá hơn 1.848 tỉ đồng với 56.461 ngày công và hiến tặng đất làm đường trên 389.521.162m2”.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thị Ngọc Tiệp (thứ 5, phải qua) tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Thời gian qua, Tỉnh đoàn thường xuyên chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả các mô hình chung tay XDNTM. Đặc biệt, các mô hình Gia đình đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia xây dựng cảnh quan môi trường, Gia đình ĐVTN nông thôn có hố rác sinh hoạt gia đình, Trồng cây xanh các tuyến đường giao thông nông thôn,… đã được đông đảo ĐVTN, hộ gia đình tích cực hưởng ứng và thực hiện tạo được vẻ mỹ quan xanh, sạch, đẹp tại các khu vực nông thôn.

Thông qua các mô hình, Đoàn Thanh niên tỉnh đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: Phong Nhã

Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh cho biết: Thông qua các buổi ra quân Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, các cơ sở Đoàn tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường thông qua băng rôn, khẩu hiệu; đảm nhận xây dựng các tuyến đường Thanh niên (TN) tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; hướng dẫn và vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định,… Tiêu biểu là Huyện đoàn Cần Giuộc đã xây 150 lò đốt rác tặng gia đình chính sách, hộ nghèo. Mô hình này được triển khai, nhân rộng cho các đơn vị khác như Châu Thành, Tân Trụ,...

Chung tay XDNTM, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt trong vận động PN tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh gắn thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Theo Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc, thời gian qua, Hội duy trì và nâng chất Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, hỗ trợ 2.000 cây hoàng yến tại huyện Bến Lức, Đức Huệ, Đức Hòa, Vĩnh Hưng; chung tay, đồng hành cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2020, Hội trao 1 mái ấm tình thương; phối hợp xây cầu Kênh Đoàn 3 và tặng 120 phần quà cho gia đình chính sách, PN có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tích cực tham gia các chương trình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra, 100% hộ nghèo do PN làm chủ hộ được Hội tiếp cận giúp đỡ bằng nhiều hình thức như hỗ trợ vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đề nghị trợ cấp xã hội,... Các cấp Hội cũng tiếp tục duy trì các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, mô hình doanh nghiệp nhỏ do PN làm chủ. Bên cạnh đó, Hội LHPNVN các cấp cũng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vận động 48 mái ấm tình thương cho hội viên, PN nghèo, 4.317 suất học bổng cho học sinh nghèo với số tiền 773 triệu đồng.

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, UBMTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội. Trong nhiệm kỳ, UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì giám sát 7 cuộc, cấp huyện 95 cuộc, cấp xã 935 cuộc với nội dung tập trung vào những vấn đề người dân và xã hội còn nhiều khúc mắc, quan tâm. Các kiến nghị sau giám sát, cụ thể, xác thực mang lại những kết quả rõ nét. Mặt trận và đoàn thể lắng nghe nhân dân, tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường các hoạt động đối thoại định kỳ cũng như theo chuyên đề hoặc vấn đề cụ thể.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ cho biết, nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp chủ động tham mưu các cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện đầy đủ các nội dung quy chế dân chủ. Việc tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đã có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào nề nếp. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng hiệu quả.

Hàng năm, các cấp bộ Đoàn tổ chức cho 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên học tập, phổ biến, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, Đoàn TN tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác TN và Chiến lược phát triển TN của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; bổ sung lực lượng trẻ có chất lượng cao cho Đảng, tạo môi trường rèn luyện đảng viên trẻ.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh, những năm qua, Tỉnh đoàn đều ban hành kế hoạch, hướng dẫn, triển khai đến các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh; chủ động rà soát, mở rộng đối tượng đoàn viên trong khu vực trường học, hành chính sự nghiệp; tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục ĐVTN,... Qua đó, góp phần đánh giá, lựa chọn đoàn viên tiêu biểu, ưu tú giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Đảng.

“Thời gian qua, công tác giám sát cũng được Hội LHPNVN tập trung thực hiện. Hội LHPNVN cấp huyện và cơ sở đã tổ chức 82 cuộc giám sát các vấn đề về an toàn thực phẩm ở các trường học; phòng, chống xâm hại trẻ em; việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương...” - Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc thông tin.

Để tiếp tục giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người dân tích cực học tập, lao động sáng tạo góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Riêng UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp cơ sở thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt vai trò hạt nhân đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển KT-XH, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước,... Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thời kỳ đổi mới được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận và biểu dương.

Với những hoạt động thiết thực, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã phát huy tốt vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân./.

Thời gian qua, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã phát huy tốt vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết