Tiếng Việt | English

30/10/2025 - 09:52

Xây dựng Tây Ninh giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ về thi đua ái quốc, hơn 77 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 2 tỉnh Long An, Tây Ninh (trước hợp nhất) đã tuyên truyền sâu, rộng và triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua đã lan tỏa tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại Tây Ninh (Trong ảnh: Một góc phường Long Hoa) Ảnh: TÂM GIANG

Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Người mong muốn bất kỳ ai, ở bất kỳ cương vị nào đều phải thi đua để làm việc tốt hơn, nhiều hơn, hiệu quả hơn. Tinh thần ấy đến nay và mãi mãi là “ngọn lửa” thôi thúc phong trào TĐYN trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đặc biệt, ngay sau khi tổ chức Đại hội (ĐH) TĐYN giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tây Ninh (trước hợp nhất) và tỉnh Long An (trước hợp nhất) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào TĐYN do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào TĐYN riêng của từng địa phương, gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị, thiết thực và phù hợp, góp phần mang lại những kết quả tích cực. Nhiều phong trào đã tạo được sức lan tỏa lớn, tiêu biểu như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”; “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”;... Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình ở các lĩnh vực.

Thi đua - khen thưởng là động lực phát triển

Với vai trò là “cầu nối” giữa doanh nghiệp (DN) với chính quyền, giữa các doanh nhân với nhau, thời gian qua, Hiệp hội DN tỉnh thực hiện tốt phong trào thi đua “DN Tây Ninh hội nhập và phát triển” góp phần tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, năng động, sáng tạo. Hiệp hội cũng là “cánh tay nối dài” của chính quyền, góp phần truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với từng DN, hội viên, “biến” tinh thần thi đua “DN Tây Ninh hội nhập và phát triển” thành hành động cụ thể, thiết thực.

Nổi bật là Hiệp hội tích cực phối hợp UBND tỉnh và các sở, ngành tổ chức các diễn đàn đối thoại, hội nghị gặp gỡ DN, kịp thời phản ánh khó khăn, kiến nghị của DN về cơ chế, chính sách thuế, đất đai, tín dụng, thủ tục đầu tư. Hiệp hội phát động trong các DN hội viên nhiều phong trào thi đua hướng đến sản xuất, kinh doanh hiệu quả, sáng tạo trong quản trị, tiên phong trong ứng dụng công nghệ mới.

Nhiều DN hội viên đã trở thành mô hình tiêu biểu trong phong trào “DN đổi mới - sáng tạo - phát triển bền vững”, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Điển hình có Công ty TNHH Hải Sơn, Công ty Cổ phần Dệt Thái Tuấn, Công ty Cổ phần Nhựa tái chế Duy Tân, Công ty Cổ phần Tân Đồng Tiến, Công ty Cổ phần Long Hậu, Công ty TNHH Tân Nhiên,...

Trước yêu cầu của nền kinh tế số, Hiệp hội định hướng các DN hội viên ứng dụng công nghệ vào sản xuất, quản trị, marketing; phối hợp tổ chức các hội thảo, lớp tập huấn về chuyển đổi số, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi cung ứng xanh. Song song với sản xuất, kinh doanh, Hiệp hội vận động DN chung tay vì cộng đồng, đóng góp hơn 23 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

ĐH TĐYN tỉnh Tây Ninh diễn ra vào ngày 30/10/2025 tại Hội trường Thống Nhất, UBND tỉnh với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu. Theo kế hoạch, ĐH TĐYN tỉnh có các nội dung: Chương trình nghệ thuật chào mừng; báo cáo tổng kết phong trào TĐYN và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; tổ chức giao lưu; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến; phát động phong trào TĐYN giai đoạn 2025 2030; thông qua danh sách Đoàn đại biểu dự ĐH TĐYN toàn quốc lần thứ XI;...

Thi đua học tập, lao động, sáng tạo

Thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa, công sở (Trong ảnh: Người dân đến làm thủ tục hành chính sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp)

5 năm qua, các cấp, các ngành đã quán triệt tốt Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh phong trào TĐYN, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Song song đó, các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua,  Khen thưởng; tổ chức các phong trào TĐYN gắn kết chặt chẽ với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Vì vậy, trong 5 năm qua, các cấp, các ngành đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức phong trào TĐYN.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hoàng Minh, phong trào TĐYN trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng với tốc độ khá cao, vượt chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của 2 tỉnh đạt và vượt. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đạt một số kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện; diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Thu ngân sách nhà nước ngày càng tăng cao, tạo điều kiện tăng chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Đời sống người dân được cải thiện, nâng lên. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội bảo đảm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được tăng cường. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, tinh gọn và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác cải cách hành chính đã đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên cả 6 nội dung (cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số).

Hạ tầng được đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Phong trào TĐYN đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao tính tự chủ, sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân; phát triển sinh động các mô hình, nhân tố mới trên hầu khắp các lĩnh vực. Bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát thực tế, năng động sáng tạo trong quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống của quê hương trung dũng, kiên cường và những kết quả đã đạt trong 5 năm qua, ĐH TĐYN tỉnh Tây Ninh lần này sẽ cổ vũ, động viên để các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng tỉnh Tây Ninh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững. Đó là tình cảm cao đẹp nhất, hành động thiết thực nhất của mỗi người khi nghĩ về Bác và thực hiện theo tư tưởng, tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về TĐYN./.

"Tôi rất vinh dự và tự hào khi là một trong những đại biểu được tham dự ĐH TĐYN toàn quốc lần thứ XI. Với hơn 20 năm cống hiến cho thể thao nước nhà, bản thân cũng có nhiều thành tích xuất sắc thi đấu trong nước và quốc tế, đồng thời vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là động lực, niềm động viên rất lớn để tôi có thể tiếp tục cho những dự định được ấp ủ của mình sau này bởi vì tôi nghĩ, TĐYN nằm ở tinh thần lao động, sáng tạo”.

 Vận động viên khuyết tật Nguyễn Thị Sari

"Trước thềm ĐH TĐYN tỉnh Tây Ninh lần thứ I, tôi tin tưởng và kỳ vọng ĐH lần này sẽ là diễn đàn quan trọng để tôn vinh những nhân tố tiêu biểu, điển hình, đồng thời tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần TĐYN, đổi mới sáng tạo cả trong tư duy và hành động, dám nghĩ, dám làm trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy ý chí cầu tiến, vượt khó vươn lên của mỗi người. Tin rằng từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội, trong nhiệm kỳ mới, với tư duy mới, hành động mới, phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” sẽ ngày càng đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng tỉnh Tây Ninh ngày càng phát triển bền vững, giàu mạnh, văn minh và nghĩa tình.

 Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Phước Vĩnh Tây - Đỗ Thị Thảo Phương

Thanh Nga - Thanh Dung

Chia sẻ bài viết