Tiếng Việt | English

27/11/2019 - 16:02

Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM chào xã giao lãnh đạo tỉnh Long An

Ngày 27/11, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM - Roy Kho đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Long An. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út cùng một số sở, ban, ngành liên quan tiếp đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh (bìa phải, hàng giữa) tiếp Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM - Roy Kho đến chào xã giao tại Phòng Khánh tiết Văn phòng Tỉnh ủy

Tại lễ đón tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út thông tin đến ngài Roy Kho khái quát về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là ngành công nghiệp, xây dựng tiếp tục phát triển khá nhanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát chặt chẽ, không xảy ra dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Nhiều cây trồng, vật nuôi được áp dụng công nghệ cao, mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất.

“Hiện nay, Long An rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Singapore trong việc quy hoạch phát triển 4 đô thị vệ tinh: TP.Tân An, Đức Hòa, Bến Lức và Cần Giuộc; hỗ trợ lĩnh vực đào tạo, giáo dục cho cán bộ, viên chức hoàn thành chương trình thạc sĩ, tiến sĩ thuộc chuyên ngành kỹ thuật, chế biến nông sản, công nghiệp, dịch vụ, quy hoạch phát triển đô thị,…” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh đề xuất.

Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM - Roy Kho cảm ơn lãnh đạo tỉnh Long An quan tâm, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp Singapore làm ăn hiệu quả trong suốt thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao vai trò, sự năng động của tỉnh Long An - địa phương giáp ranh TP.HCM, có vị trí quan trọng trong giao lưu kinh tế, văn hóa với các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út (thứ 4, trái qua) cùng một số sở, ban, ngành tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM - Roy Kho (thứ 3, trái qua) tại Phòng Khánh tiết UBND tỉnh

“Cùng với TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An sẽ là điểm đến đầu tư lý tưởng, hàng đầu của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Singapore trong thời gian tới” -  ông Roy Kho nhấn mạnh.

Mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Singapore - Việt Nam nói chung, Long An – Singapore nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp, hiệu quả. Singapore hiện có 36 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Long An trên các lĩnh vực: Thức ăn gia súc, bia, đồ dùng gia đình, may mặc, quảng cáo, dịch vụ về bất động sản,… với tổng vốn đầu tư 521 triệu USD, đứng hàng thứ 6 về số dự án, thứ 4 về số vốn trong 38 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại địa phương./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết