Tiếng Việt | English

03/07/2016 - 07:46

CLB Thanh Niên Long An FB:

“Ngày chủ nhật xanh”

Niềm vui như vỡ oà, không phải chỉ đến từ phía cô Lan và gia đình mà niềm vui đó còn lan toả trong tất cả các bạn thành viên CLB, họ mang trong mình ngọn lửa nhiệt tình của tuổi trẻ và con tim rộng mở, luôn muốn san sẻ với các hoàn cảnh khó khăn.


Tình nguyện từ mọi góc

Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 6/2016, theo chân các bạn trẻ của CLB Thanh Niên Long An từ nhiều hướng khác nhau di chuyển về chung một hướng, đó là nhà cô Lý Thị Lan tại ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, để chung tay lợp mới lại toàn bộ vách và mái nhà của cô Lan.

Dù đã hơn 70 tuổi nhưng hàng ngày cô Lý Thị Lan phải vất vả mưu sinh với đủ mọi nghề, miễn sao kiếm được ít tiền đắp đỗi qua ngày.

Mùa mưa lại về, đồng nghĩa với việc ngoài sự vất vả hàng ngày, thì nay cô còn phải chống chọi với những cơn gió lạnh buốt hay những chỗ dột nước chạy khắp căn nhà. Niềm mơ ước về một ngôi nhà ấm áp mà suốt hơn hai mươi mấy năm nay cô vẫn chưa thực hiện được.

Với sologan “Lửa Nhiệt Huyết – Tim Sẻ Chia” - CLB Thanh Niên Long FB đã vận động quyên góp sức người, sức của từ các thành viên trong nhóm cũng như từ các mạnh thường quân bên ngoài, để cùng nhau thực hiện chương trình “Ngày chủ nhật xanh” với mục đích sửa chữa lại ngôi nhà cho cô Lan.


Đã xong

Phần vách lá đã mục nát và phần mái nhà đã bị bể nhiều chỗ được các bạn thành viên của CLB thay mới hoàn toàn bằng tôn lạnh, ngoài ra CLB còn mua thay mới chiếc giường và vài vật dụng cần thiết cho gia đình cô Lan, với tổng kinh phí gần 13.000.000 đồng.

Thành viên trẻ CLB Thanh Niên Long An FB, họ đến từ khắp nơi: Tân An, Bến Lức, Đức Hoà, Đức Huệ, Tân Hưng, tỉnh Long An và cả TP. Hồ Chí Minh.

Niềm vui như vỡ oà, không phải chỉ đến từ phía cô Lan và gia đình mà niềm vui đó còn lan toả trong tất cả các bạn thành viên CLB, họ mang trong mình ngọn lửa nhiệt tình của tuổi trẻ và con tim rộng mở, luôn muốn san sẻ với các hoàn cảnh khó khăn.

CLB Thanh Niên Long An FB được thành lập cách đây ba năm, ngoài việc tạo một sân chơi-giao lưu online lành mạnh của các bạn trẻ trên mạng xã hội, nhóm còn tổ chức các chương trình vận động quyên góp hiện vật-hiện kim-ngày công để chung tay chia sẻ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, và xem đây là hình thức offline của nhóm./.

Dương Huyền

Chia sẻ bài viết