Tiếng Việt | English

09/06/2016 - 10:43

“Sắc son niềm tin với Đảng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An tổ chức tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ với chủ đề “Sắc son niềm tin với Đảng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” để đánh giá đúng tình hình, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và xu hướng phát triển của đội ngũ sĩ quan trẻ; đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng, tạo điều kiện phát huy sự năng động, sáng tạo cống hiến của tuổi trẻ trong lực lượng vũ trang (LLVT).

Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy- Phạm Văn Rạnh; Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7- Nguyễn Văn Hiệu; Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo cùng các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban, địa phương, đơn vị, nhà trường và đại diện 90 cán bộ, sĩ quan trẻ thuộc cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh.


Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh trò chuyện cùng sĩ quan

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, chân tình, cán bộ, sĩ quan trẻ tích cực tham gia ý kiến tập trung vào 2 nội dung: Bản lĩnh tư tưởng, động cơ nghề nghiệp và chính sách đãi ngộ cho sĩ quan trẻ; nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo quản giữ gìn tốt vũ khí trang bị, kỹ thuật,... thể hiện tinh thần, bản lĩnh, sẵn sàng mang trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Kết luận tọa đàm, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao hiệu quả buổi tọa đàm qua những ý kiến rất thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, cầu thị, cầu tiến bộ của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ. Qua đó, thủ trưởng các cấp nắm được tình hình, định hướng tư tưởng, cũng như đề ra những chủ trương, biện pháp, tạo điều kiện tốt nhất để sĩ quan trẻ tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo, tìm tòi học hỏi và thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu sĩ quan trẻ thường xuyên rèn luyện bản thân, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên khẳng định vai trò của mình trên từng cương vị công tác, góp phần xây dựng hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết