Tiếng Việt | English

29/12/2017 - 03:26

10 sự kiện nổi bật của tỉnh Long An trong năm 2017 

Năm 2017, Long An diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trên các lĩnh vực, Báo Long An xin giới thiệu 10 sự kiện nổi bật nhất trong năm.

1. Kỷ niệm 50 năm Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”

Ngày 17/9/2017, Long An long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm (17/9/1967 - 17/9/2017) ngày được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”

Ngày 17/9/1967, tại Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ 2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam quyết định phong tặng Đảng bộ, dân, quân Long An lá cờ ghi 8 chữ vàng: “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Đây là một trong những điểm son tô thắm truyền thống cách mạng vẻ vang của dân và quân Long An trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,53%, vượt chỉ tiêu nghị quyết (9,2%)

Phát triển công nghiệp, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,53% trong năm 2017 (Ảnh: Hữu Lý)

Phát triển công nghiệp, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,53% trong năm 2017 (Ảnh: Hữu Lý)

Trong đó, khu vực II tăng trưởng khá cao 15,83% (cùng kỳ tăng 14,2%), khu vực III tăng 6,96%, riêng khu vực I đạt mức tăng trưởng 1,19% (6 tháng đầu năm âm 2,02%) trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức.

Về sản xuất nông nghiệp, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được quan tâm đẩy mạnh và đạt kết quả tốt, từng bước hình thành nhiều vùng chuyên canh mang lại hiệu quả cao. Chương trình đột phá về Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tập trung thực hiện, trong đó, một số mô hình điểm bước đầu đạt hiệu quả. Trên lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá tốt, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực.

3. Số thu ngân sách đạt 12.135 tỉ đồng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm khen thưởng doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế năm 2016

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm khen thưởng doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế năm 2016

Năm 2017, lần đầu tiên, thu ngân sách nhà nước đạt trên 12.000 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Số thu trên đưa Long An chính thức gia nhập Câu lạc bộ Thu nội địa 10.000 tỉ đồng. Đây là điểm mốc đáng ghi nhớ của tỉnh Long An nói chung, ngành Thuế nói riêng; cũng là động lực để ngành Thuế nỗ lực, phấn đấu góp phần hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018.

4. Khánh thành Khu di tích Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam bộ và Di tích lịch sử Cách mạng tỉnh

Đây là 2 di tích lịch sử cấp Quốc gia được chọn là công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015).

Một góc Khu di tích Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam bộ   (Ảnh: Thanh Hiểu)Một góc Khu di tích Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam bộ   (Ảnh: Thanh Hiểu)

Khu di tích Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam bộ (1946-1949) có tổng diện tích sử dụng đất gần 3ha với tổng kinh phí đầu tư gần 130 tỉ đồng và chính thức khánh thành vào ngày 19/8/2017.

Di tích lịch sử Cách mạng tỉnh (Ảnh: Hữu Lý)

Di tích lịch sử Cách mạng tỉnh (Ảnh: Hữu Lý)

Di tích lịch sử Cách mạng tỉnh có tổng diện tích 98,25ha, trong đó, phần diện tích xây dựng là 20,20ha với kinh phí đầu tư gần 183 tỉ đồng và chính thức khánh thành vào ngày 02/9/2017.

5. Xuất khẩu lô trái thanh long đầu tiên Việt Nam sang thị trường Úc

Tháng 9/2017, Công ty TNHH MTV Hoàng Phát (huyện Châu Thành) xuất khẩu lô trái thanh long đầu tiên Việt Nam sang Úc (loại thanh long ruột trắng) sau nhiều cuộc thương thảo. Đây là cơ hội để trái thanh long của Long An mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là thị trường khó tính.

Đến nay, công ty xuất khẩu khoảng 60 tấn thanh long sang Úc và dự kiến năm 2018 sẽ xuất khẩu 500 tấn sang thị trường này. Hiện nay, tổng diện tích thanh long toàn tỉnh khoảng 9.100ha với tổng sản lượng 215.000 tấn/năm. 85% sản lượng trái thanh long cung cấp cho thị trường nước ngoài (Trung Quốc, Nhật, Thái Lan, Mỹ, châu Âu,...), 15% còn lại tiêu thụ trong nước.

6. Cảng Quốc tế Long An xuất cảng lô hàng thịt gà sạch đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản

Ngày 09/9/2017, tại Cảng Quốc tế Long An (huyện Cần Giuộc), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố xuất khẩu lô hàng thịt gà sạch (khoảng 300-400 tấn) đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản. Sự kiện quan trọng này là điểm mốc đối với nền nông nghiệp Việt Nam.

7. Giải quyết cơ bản vấn đề cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân các xã vùng hạ

Nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế từ các dự án cấp nước cho gần 2.000 hộ dân các xã vùng hạ của tỉnh

Nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế từ các dự án cấp nước cho gần 2.000 hộ dân các xã vùng hạ của tỉnh

Năm 2017, giải quyết cơ bản vấn đề cấp nước phục vụ sản xuất và  sinh hoạt cho nhân dân các xã vùng hạ (Cần Đước, Cần Giuộc). Đây là vấn đề cấp bách bao nhiêu năm qua; tuy bước đầu tỷ lệ người dân sử dụng còn thấp nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mở ra hy vọng cung cấp đầy đủ 100% nước hợp vệ sinh, nước sạch cho người dân nơi đây.

Hiện nay, có gần 10 công trình cấp nước sạch cho người dân vùng hạ, một số dự án cấp nước đến nhà dân. Các dự án còn lại đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm 2018.

8. Triển lãm ảnh Ký sự ngoại giao nhiệm kỳ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (2011-2016)

Với 250 bức ảnh được in trong sách ảnh “Vị thế Việt Nam” của tác giả Giản Thanh Sơn, nêu bật quá trình công tác đối ngoại ở nước ngoài của Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang trong nhiệm kỳ 5 năm, từ 2011-2016 và 50 ảnh của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang dành tình cảm cho quê hương Long An.

9. Khởi công cầu cảng số 2 - Cảng Quốc tế Long An

Sáng 09/9/2017, Cảng Quốc tế Long An ở xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu cảng số 2.

Dự án cầu cảng số 2 có chiều dài 210m, được thi công trong 10 tháng và dự kiến hoàn thành vào quí III-2018, có thể tiếp nhận được tàu có tải trọng trên 50.000 tấn. Khi hoàn thành cầu cảng này thì tổng chiều dài cầu cảng số 1 và số 2 là 420m, trong kế hoạch tổng thể gồm 7 cảng với tổng chiều dài trên 2.600m.

10. Đưa 3 trung tâm hành chính công cấp huyện vào hoạt động phục vụ nhân dân

Trung tâm Hành chính công của 3 huyện Cần Đước, Cần Giuộc và Đức Hòa chính thức vận hành trong năm 2017 và đem lại hiệu quả tích cực (Trong hình: Người dân đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện Đức Hòa)

Trung tâm Hành chính công của 3 huyện Cần Đước, Cần Giuộc và Đức Hòa chính thức vận hành trong năm 2017 và đem lại hiệu quả tích cực (Trong hình: Người dân đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện Đức Hòa)

Nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, năm 2017, tỉnh quyết định thành lập 8 Trung tâm Hành chính công ở các huyện, thị xã, thành phố: Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Tân Trụ, Thủ Thừa, Bến Lức, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An. Trong đó, Trung tâm Hành chính công của 3 huyện: Cần Đước, Cần Giuộc và Đức Hòa chính thức vận hành và đem lại hiệu quả tích cực, tạo được sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ làm việc tại đây./.

Long An

Chia sẻ bài viết