Tiếng Việt | English

30/12/2015 - 17:14

2 đề tài đoạt giải sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

2 đề tài: “Bàn là điện sạc”, “Dụng cụ đốt cỏ và rêu” của 2 học sinh THPT tỉnh Long An đã đoạt giải 3 cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2015.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh – Phạm Thanh Phong khen thưởng cho 2 tác giả có sản phẩm đoạt giải cấp quốc gia - Nguyễn Lê Hoàng Vương (nữ) và Trần Phú Quốc. 

Lễ trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc được tổ chức vào ngày 15/10/2015 tại Nhà hát lớn TP. Hà Nội. Long An có 10 đề tài tham gia; trong đó, đề tài:“Bàn là điện sạc” của Nguyễn Lê Hoàng Vương - học sinh Trường THPT Chuyên Long An và “Dụng cụ đốt cỏ và rêu” của Trần Phú Quốc - học sinh Trường THPT Thủ Khoa Thừa đoạt giải ba.

Đó là thông tin Ban Tổ chức đã công bố trong lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 8 năm 2015 và phát động cuộc thi lần thứ 9 năm 2016, chiều ngày 30-12, tại hội trường Thống Nhất. 

Đây là cuộc thi do UBND tỉnh phát động với sự phối hợp của Đoàn Thanh niên, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm hưởng ứng cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

Năm nay, Ban Tổ chức chọn 15/174 đề tài để trao giải: 4 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Ngoài ra, còn có 5 giải phong trào, 5 giải cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền.

Ban tổ chức trao bằng khen cho các tác giả đoạt giải nhất, nhì

4 đề tài: “Mực viết làm từ vỏ thanh long” của Nguyễn Thị Thu Thủy (THPT Chuyên Long An), “Nhang muỗi đuổi côn trùng từ vỏ bưởi” của nhóm tác giả (THPT Đức Hòa), “Hệ thống thu gom rác nhà cao tầng” của nhóm tác giả (THCS thị trấn Thủ Thừa), “Cài cửa tiện dụng” của nhóm tác giả (THPT Thủ Thừa) được trao giải nhất.

Ban tổ chức chọn 10 đề tài tham gia cuộc thi cấp quốc gia và có 2 đề tài đoạt giải ba toàn quốc.

Sơ lược thể lệ Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2016:

Thanh thiếu niên có ngày sinh từ 31-7-1997 đến 31-7-2010 trên địa bàn tỉnh Long An đều được đăng ký tham gia.

Thí sinh dự thi có thể tham gia theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (tối đa 5 người/nhóm).

Các mô hình tham gia thuộc các lĩnh vực sau: đồ dùng học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Thời gian: từ ngày phát động đến hết ngày 30-6-2016.

Địa điểm nộp hồ sơ: các tác giả tham gia dự thi gửi mô hình/sản phẩm và hồ sơ dự thi về ban thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn.

Phương Phương-Hùng Dũng

 

Chia sẻ bài viết