Tiếng Việt | English

29/05/2025 - 09:53

Đức Hòa - Siết chặt quản lý dược, ngăn chặn thuốc giả

Phòng Y tế huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phối hợp các đơn vị liên quan thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại các cơ sở hành nghề dược. Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu về giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, điều kiện bảo quản thuốc, nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng, niêm yết giá và việc tuân thủ các quy định của Luật Dược.

Kiểm tra, giám sát việc quản lý dược trên địa bàn huyện Đức Hòa

Trưởng phòng Y tế huyện Đức Hòa - bác sĩ Chuyên khoa II Lê Văn Xành cho biết: "Thời gian qua, Phòng Y tế huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc hành nghề dược trên địa bàn. Qua kiểm tra, phát hiện một số vi phạm như biển hiệu chưa đúng quy định, nhân sự thực hiện ủy quyền không đúng theo quy định, phân nhóm dược lý chưa đầy đủ, việc cập nhật sổ sách, hồ sơ quản lý thuốc chưa thực hiện thường xuyên theo đúng quy định. Các cơ sở vi phạm đều được nhắc nhở, xử lý và yêu cầu khắc phục ngay".

Cùng với sự vào cuộc của ngành chức năng, nhiều cơ sở dược uy tín trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các quy định, bảo đảm chất lượng và nguồn gốc thuốc, góp phần ngăn chặn thuốc giả, trôi nổi trên thị trường.

Chủ nhà thuốc Khắc Minh (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) - dược sĩ Thái Huệ Phương chia sẻ: "Tôi nhập thuốc từ các nhà phân phối uy tín, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tem nhãn rõ ràng. Ngoài ra, tôi còn đặc biệt chú trọng điều kiện bảo quản, bảo đảm thuốc không bị biến chất, giữ được công dụng điều trị và độ an toàn cho người sử dụng".

Chủ nhà thuốc Nhân Ái (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) - dược sĩ Trần Hoàng Đông khẳng định: "Tôi ưu tiên chọn những nhà cung ứng thuốc có uy tín, chất lượng được kiểm chứng rõ ràng. Nếu không kiểm soát tốt nguồn gốc thuốc, không ai dám đứng ra bảo đảm chất lượng sản phẩm mình bán".

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Đức Hòa có gần 500 quầy thuốc và nhà thuốc tư nhân đang hoạt động, phân bố chủ yếu tại các thị trấn, khu công nghiệp và các xã có mật độ dân cư đông. Với số lượng cơ sở lớn, việc tăng cường kiểm tra, giám sát là rất cần thiết nhằm lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh dược và bảo vệ sức khỏe cộng đồng./.

Phương Lan - Bảo Phúc

Chia sẻ bài viết