Tiếng Việt | English

31/05/2025 - 10:00

Tuyến đường số - Kết nối thông minh, phục vụ cộng đồng

Chuyển đổi số (CĐS) không chỉ là xu thế mà còn là bước đi tất yếu hướng đến xã hội hiện đại, cuộc sống tiện ích cho người dân. Trên địa bàn tỉnh Long An, CĐS đang được hiện thực hóa bằng những bước đi cụ thể và thiết thực. Trong đó, hơn 100 Tuyến đường số được triển khai, thực hiện là minh chứng cho nỗ lực trong CĐS.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tích cực triển khai, thực hiện kế hoạch số hóa các tuyến đường của tỉnh từ giữa năm 2023. Theo đó, mã QR có kích thước 25x10cm được gắn phía dưới bảng tên đường, gồm tiếng Việt và tiếng Anh, người dân có thể dùng điện thoại di động có kết nối Internet quét mã QR để xem nội dung, ý nghĩa của tên đường. Công trình nhằm xây dựng tuyến đường văn minh, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và phục vụ đời sống người dân.

Đoàn Thanh niên phường 1, TP.Tân An gắn mã QR lên bảng tên đường

Đến nay, Đoàn Thanh niên xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc hoàn thành 30 Tuyến đường số. Chị Phạm Thị Kim Nhung (xã Mỹ Lộc) cho biết: "Thay vì hỏi đường như trước đây thì giờ, tôi chỉ cần quét mã QR là tra cứu được vị trí tuyến đường, thông tin về nhân vật lịch sử được đặt tên đường. Thông tin hiện lên trên điện thoại di động rất chi tiết và dễ hiểu”.

Phó Bí thư Đoàn xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc - Nguyễn Tấn Đạt cho biết: “Mô hình Tuyến đường số không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Mỹ Lộc trong CĐS mà còn mang ý nghĩa tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ. Mỗi tuyến đường được số hóa là lời nhắc nhở về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục thế hệ trẻ lòng biết ơn và trách nhiệm đối với quê hương”.

Không chỉ ở huyện Cần Giuộc, kế hoạch số hóa tuyến đường còn được triển khai, thực hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh như TP.Tân An, huyện Bến Lức,... Mỗi nơi có cách làm sáng tạo riêng, tên gọi mô hình khác nhau nhưng đều chung mục tiêu phục vụ người dân và góp phần vào tiến trình CĐS của tỉnh.

Tại TP.Tân An, với tên gọi Công trình thanh niên Số hóa tiểu sử tên đường, đã có gần 70 tuyến đường được số hóa, gắn mã QR. Bí thư Thành Đoàn Tân An - Nguyễn Thanh Phúc thông tin: “Thời gian qua, Đoàn Thanh niên các xã, phường trên địa bàn thành phố hướng dẫn người dân quét mã QR, truyền thông trên mạng xã hội về lợi ích thiết thực của công trình”.

Chị Nguyễn Thị Ngọc (phường 1, TP.Tân An) chia sẻ: “Quét mã QR tên đường, tôi biết được thông tin về tiểu sử của nhân vật được đặt cho tên đường. Tôi cảm thấy tự hào khi thành phố ngày càng hiện đại”.

Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 100 tuyến đường được số hóa tên đường bằng mã QR. Với chi phí thấp, dễ triển khai, các mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần lan tỏa CĐS trong cộng đồng.

Với mục tiêu “Kết nối thông minh, phục vụ cộng đồng”, thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai gắn mã QR trên các tuyến đường; hướng tới tích hợp đầy đủ hơn những tiện ích, kết nối thông tin đa chiều như cập nhật tình trạng giao thông; gửi phản ánh hiện trường hay tương tác dịch vụ công, nhất là thiết lập địa chỉ vui chơi, giải trí, ăn uống, lưu trú trên tuyến đường phục vụ khách du lịch./.

Ngọc Huyền

Chia sẻ bài viết