Tiếng Việt | English

16/07/2021 - 21:40

20 tình nguyện viên xung phong hỗ trợ tâm dịch

Chiều 16/7, Tỉnh đoàn Long An tổ chức bàn giao tình nguyện viên hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đợt 2 tại huyện Cần Giuộc.

20 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại huyện Cần Giuộc

Lần này, Tỉnh đoàn tăng cường thêm 20 bạn tình nguyện viên là học sinh, sinh viên, người lao động đến hỗ trợ hậu cần, truy vết, trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch,… tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc. Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn huy động hơn 200 tình nguyện viên tại các huyện, thị, thành phố trực tiếp tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, nhằm góp phần nâng cao tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ cùng chung tay với các cấp, các ngành trong công tác đẩy lùi dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh Đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh động viên các bạn thanh niên tình nguyện tại buổi bàn giao

Tại buổi bàn giao, Bí thư Tỉnh Đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh tuyên dương tinh thần tình nguyện, trách nhiệm của các tình nguyện viên và động viên các bạn cố gắng giữ gìn sức khoẻ, nêu cao tinh thần lạc quan, cùng nhau chung tay hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thăm hỏi đoàn viên, thanh niên làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh xã Long Hậu

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đến thăm, động viên và hỗ trợ nước uống với tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng cho các bạn thanh niên tình nguyện tham gia trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 và chốt phong tỏa trên địa bàn xã Phước Lý, Long Hậu và thị trấn Cần Giuộc.

Đoàn tặng quà cho các chốt kiểm soát dịch bệnh

Đây là nguồn động viên kịp thời và đầy ý nghĩa của Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện hè gửi gắm đến các thanh niên tình nguyện, qua đó thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Long An trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn tặng quà cho các chốt, đồn biên phòng

Trước đó, sáng 14/7/2021, nguyên Bí thư Tỉnh ủy - Trương Văn Tiếp, Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh và Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Trần Quốc Quân đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 20 đơn vị (16 chốt, 4 Đồn Biên phòng) trên địa bàn huyện Thạnh Hóa, huyện Mộc Hoá và thị xã Kiến Tường, nhằm hỗ trợ lực lượng thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 ở tuyến biên giới.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy - Trương Văn Tiếp động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại tuyến biên giới

Tại mỗi điểm đến, đoàn trao tặng một số nhu yếu phẩm và 5 triệu đồng tiền mặt. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 150 triệu đồng, trong đó nguyên Bí thư Tỉnh ủy - Trương Văn Tiếp đóng góp 100 triệu đồng, Tỉnh đoàn Long An đóng góp 50 triệu đồng./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết