Tiếng Việt | English

17/04/2020 - 14:16

3 đối tượng cướp thuốc lá sa lưới

Trần Công Đức

Trần Công Đức

Ngày 16/4/2020, Thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ cướp tài sản là thuốc lá xảy ra ngày 20/3/2020 tại ấp 1A, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút, ngày 20/3/2020, Trần Công Đức (SN 1996, hộ khẩu thường trú ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe ôtô 7 chỗ thuê của một người ở TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, chở Hà Ngọc Châu Tuấn (SN 1999, hộ khẩu thường trú ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) đi cướp thuốc lá. Còn Nguyễn Phúc Hậu (SN 1997, hộ khẩu thường trú ấp 3, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) thuê xe rồi tự lái hướng về thị trấn Bến Lức.

Nguyễn Phúc Hậu

Nguyễn Phúc Hậu

Khi cả 3 đi đến Trạm thu phí thuộc Đường tỉnh 830, phát hiện phía trước có một xe môtô chở thùng xốp nghi chứa thuốc lá ngoại nhập do Lê Phúc Luân (SN 1987, hộ khẩu thường trú ấp 4, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) điều khiển nên Đức kêu Tuấn gọi điện báo cho Hậu biết. Khi đến chỗ vắng người thuộc ấp 1A, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, Đức điều khiển xe ôtô ép xe môtô của Luân. Luân chạy vào nhà một người dân và tri hô cướp.

Thấy vậy, Đức bỏ chạy ra Đường tỉnh 830, hướng về Trạm thu phí. Lúc này, Hậu chạy đến gặp xe của Đức chạy ra nên bỏ trốn về hướng TP.Tân An. 

Lúc này, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tuần tra phòng, chống tội phạm trên Đường tỉnh 830, phát hiện người dân đuổi theo xe ôtô 7 chỗ vừa tri hô cướp nên lực lượng tuần tra truy đuổi, bắt giữ được Đức và Tuấn cùng phương tiện.

Hà Ngọc Châu Tuấn

Hà Ngọc Châu Tuấn

Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ: 1 chai khí gas, 1 roi điện, 1 gậy ba khúc, 1 khẩu súng, 3 viên đạn màu xanh, 9 viên đạn công cụ hỗ trợ và nhiều tang vật khác. 

Qua làm việc Đức và Tuấn, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hậu, tạm giữ 1 khẩu súng ngắn (công cụ hỗ trợ), hộp tiếp đạn có 8 viên, 1 thanh kim loại ba khúc;… Ngoài ra, 3 đối tượng trên còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp thuốc lá khác. 

Với hành vi trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Hậu, Đức và Tuấn về hành vi “Cướp tài sản”. Đồng thời, tích cực hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố các đối tượng ra trước pháp luật./.

Đan Thy - Minh Khánh

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích