Tiếng Việt | English

30/07/2022 - 15:45

47 học viên tham gia Chương trình '24h em làm Cảnh sát cơ động' năm 2022

Sáng 30/7, Tỉnh đoàn Long An phối hợp Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 3 tổ chức Lễ xuất quân Chương trình “24h em làm CSCĐ” năm 2022.

Dịp này, có 47 học viên tham gia Chương trình “24h em làm cảnh sát cơ động” năm 2022

Tham dự chương trình có Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Trụ, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tổ chức - Võ Minh Quốc; Thượng tá Võ Văn Nhu – Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn CSCĐ số 3; Giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi – Phạm Văn Hậu cùng 47 học viên và gia đình các em.

“24h em làm CSCĐ” là chương trình là trải nghiệm bổ ích cho thiếu nhi 

Phát biểu tại lễ xuất quân, Giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi – Phạm Văn Hậu cho biết, “24h em làm CSCĐ” là chương trình là trải nghiệm bổ ích giúp thiếu nhi được làm quen với môi trường của lực lượng CSCĐ, được rèn luyện tinh thần kỷ luật, tính tự lập, kiên định để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống; giúp thiếu nhi xác định rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, chương trình còn góp phần gắn kết tình cảm giữa các em với gia đình, bạn bè, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đáp ứng được sự mong mỏi của nhà trường, gia đình và xã hội. Song song đó, đây là nơi để các em nuôi dưỡng ước mơ trở thành những chiến sĩ CSCĐ mưu trí, dũng cảm.

Sau lễ xuất quân, đoàn đến dâng hương, tham quan tại Công viên tượng đài Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc", phường 5, TP.Tân An

Chương trình diễn ra trong 2 ngày (30 và 31/7) tại Tiểu đoàn CSCĐ số 3 (xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa) với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực: Giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước; thực hành và thi xếp nội vụ; tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ, trồng rau; huấn luyện băng bó cứu thương; tham gia các trò chơi vận động;…

Sau lễ xuất quân, đoàn đến dâng hương, tham quan tại Công viên tượng đài Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc", phường 5, TP.Tân An./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết