Tiếng Việt | English

15/11/2018 - 15:43

Bà Lê Thị Cẩm Tú tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Long An

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên (SV) Việt Nam tỉnh Long An lần thứ II (nhiệm kỳ 2018-2023) diễn ra thành công vào 15/11.

Ban Chấp hành Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II (nhiệm kỳ 2018-2023) ra mắt Đại hội

Đại hội hiệp thương bầu Ban Chấp hành SV Việt Nam tỉnh khóa II (nhiệm kỳ 2018-2023) gồm 21 người; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội toàn quốc SV Việt Nam lần thứ X (2018-2023) gồm 3 người. Bà Lê Thị Cẩm Tú tái đắc cử Chủ tịch Hội SV Việt Nam tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2018-2023).

Nhiệm kỳ 2014-2018, công tác tuyên truyền, giáo dục được hội tổ chức với nội dung, hình thức phong phú, tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức của hội viên (HV), SV. 100% cán bộ hội và 80% HV, SV được triển khai, học tập Nghị quyết của Đảng, Đoàn Thanh niên; 100% HV, SV được triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội Hội SV Việt Nam toàn quốc và của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phong trào “SV 5 tốt” được hội quan tâm, triển khai rộng khắp. 5 năm qua, toàn tỉnh có gần 140 SV đạt danh hiệu SV 5 tốt cấp trường và 20 SV đạt danh hiệu SV 5 tốt cấp tỉnh. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho SV được quan tâm, đẩy mạnh thông qua tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; khen thưởng, trao học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn, SV đạt thành tích tốt trong học tập;…

Với khẩu hiệu hành động: “SV Long An bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển”, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội SV Việt Nam tỉnh đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm: HV, SV đề xuất ít nhất 1.000 ý tưởng, sáng kiến; phấn đấu 3 SV đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp Trung ương, 100 SV đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp tỉnh và 300 SV đạt danh hiệu “SV 5 tốt” cấp trường; hàng năm, 100% hội SV cấp trường tổ chức đầy đủ các hoạt động tình nguyện: Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi;…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh biểu dương những kết quả đã đạt của hội trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, yêu cầu, thời gian tới, hội tiếp tục tạo môi trường cho SV rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu “SV 5 tốt”; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho SV;…

Bên cạnh đó, hội tiếp tục phát huy tốt vai trò của tổ chức hội trong công tác tham mưu, kết nối doanh nghiệp; tạo cơ hội việc làm, sáng tạo nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp của doanh nghiệp dành cho SV; phát huy thế mạnh của SV trong xung kích, tình nguyện, sáng tạo, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.../.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết