Tiếng Việt | English

09/11/2016 - 20:13

Bế mạc Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2016-2021)

Bà Nguyễn Hồng Mai tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Long An

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 39 người, Ban Thường vụ 13 người; Các Phó Chủ tịch gồm: Huỳnh Thị Huệ, Nguyễn Thụy Thắm, Đỗ Thị Kim Thắm…


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh tặng bức trướng cho phụ nữ Long An

Với tinh thần “Đoàn kết, năng động, phát triển”, chiều ngày 9/11/2016, Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Long An lần thứ IX (nhiệm kỳ 2016-2021) thành công tốt đẹp.

Đến dự có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Nguyễn Thị Tuyết; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo hội qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và 288 đại biểu chính thức đại diện hơn 178.000 hội viên phụ nữ trong tỉnh.


Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN VN-Nguyễn Thị Tuyết trao kỷ niệm chương cho các cá nhân

5 năm qua, từ sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh giúp 4.304 hộ phụ nữ thoát nghèo, vượt 23,5% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các tầng lớp phụ nữ và thực hiện mục tiêu giảm nghèo của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu và 2 khâu đột phá. Đó là nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở; đa dạng hóa hình thức tập hợp PN; phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ và giảm nghèo cho nữ chủ hộ nghèo.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đề nghị, các cấp Hội LHPN cần nắm vững và quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Tiếp tục thực hiện, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và hội phát động; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, tập hợp đông đảo phụ nữ tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; thiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp; hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ quan tâm xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,...


Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 39 người (khuyết 1), Ban Thường vụ 13 người (khuyết 1); bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc 14 người. Bà Nguyễn Hồng Mai tái đắc cử Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2016-2021. Các Phó Chủ tịch gồm: Huỳnh Thị Huệ, Nguyễn Thụy Thắm, Đỗ Thị Kim Thắm.


Phó Chủ tịch Hội LHPN VN tỉnh-Đỗ Thị Kim Thắm trao tặng bằng khen cho các cá nhân

Tại Đại hội, có 42 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam; 20 tập thể và 15 cá nhân nhận bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN Việt Nam tỉnh vì có thành tích tốt trong công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết