Tiếng Việt | English

09/11/2016 - 15:29

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh Long An: Đạt và vượt 17/28 chỉ tiêu

Sáng ngày 9/11, Đại hội đại biểu phụ nữ (PN) tỉnh Long An lần thứ IX (nhiệm kỳ 2016-2021) chính thức khai mạc.

Đến dự có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN VN) - Nguyễn Thị Tuyết; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo Hội qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh, các địa phương và 288 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 178.000 hội viên (HV) PN trong tỉnh.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh tặng hoa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, các tầng lớp PN trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực; năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác; đóng góp hiệu quả hơn vào công cuộc phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Trong đó, các cấp Hội tổ chức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; các đề án đạt kết quả tốt; nhiều mô hình hay, hiệu quả được nhân rộng; sáng tạo tổ chức các mô hình, phong trào mới thiết thực, phù hợp. Nổi bật là mô hình tổ liên kết may gia công, tổ liên kết chằm nón lá, phong trào thi đua “Giải thưởng chi hội PN tiêu biểu”;... có nhiều công trình mang tên Hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

Hoạt động từ thiện xã hội, hỗ trợ vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho PN tiếp tục đạt hiệu quả; thực hiện tốt công tác giúp hộ nghèo do PN làm chủ hộ thoát nghèo. Công tác giám sát và phản biện xã hội có nhiều tiến bộ, công tác bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ cho Đảng, Nhà nước được chú trọng, thể hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của PN,...


Nhiều PN có thu nhập từ những mô hình do Hội thành lập

Sau một nhiệm kỳ nỗ lực phấn đấu, có 17/28 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đạt và vượt, một số chỉ tiêu đạt cao như công tác truyền thông, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội liên quan đến PN, trẻ em; cuộc vận động, giúp hộ nghèo do PN làm chủ hộ thoát nghèo, thu hội phí,...

Đại hội đại biểu PN tỉnh Long An lần thứ IX đánh giá kết quả phong trào PN và hoạt động của tổ chức Hội LHPN VN tỉnh, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội LHPN VN tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XII.

Trước đó, chiều ngày 8-11-2016, Ban Chấp hành Hội LHPN VN tỉnh khóa VIII tổ chức phiên họp trù bị./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết