Tiếng Việt | English

08/09/2016 - 17:26

Bà Nguyễn Thị Dạ Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thủ Thừa

Ngày 8/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Nguyễn Thị Dạ Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Dự đại hội có 153 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 hội viên, phụ nữ trong toàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội giúp hơn 400 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững; vận động trên 400 triệu đồng để tặng học bổng, tập, sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà tết cho phụ nữ nghèo, xây dựng 15 mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở.


Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thủ Thừa nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ mới, với tinh thần đoàn kết-sáng tạo-đổi mới-phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đề ra chương trình đột phá “Nâng chất lượng công tác tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 25 người (khuyết 1), Đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ tỉnh Long An lần thứ IX gồm 16 người.

Dịp này, 1 tập thể nhận giấy khen của UBND huyện vì có thành tích trong giải thưởng chi hội phụ nữ tiêu biểu giai đoạn 2013-2015; 8 tập thể và 32 cá nhân có đóng góp trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhận giấy khen của UBND huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết