Tiếng Việt | English

12/03/2021 - 15:04

Ban Tuyên giáo TW giới thiệu 2 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.


Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ trì Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhằm thực hiện Nghị quyết số 1186 ngày 11/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong bầu cử bổ sung; Nghị quyết liên tịch số 09 ngày 15/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm hai đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương.

Sau khi nghe đọc tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội; tiểu sử tóm tắt của từng nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, các cử tri dự Hội nghị đã phát biểu ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng người được giới thiệu ứng cử.

Các ý kiến đều thống nhất đánh giá cao năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức của hai đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Các đồng chí này đều có đủ điều kiện, tiêu chuẩn của một đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Có 100% số cử tri dự Hội nghị tán thành giới thiệu hai đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết