Tiếng Việt | English

23/03/2018 - 21:48

Báo Long An đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền cùng sở, ngành, đoàn thể

Ngày 23/3, Báo Long An tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp tuyên truyền cùng các sở, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Phó Tổng Biên tập Báo Long An - Lê Hồng Phước tóm tắt kết quả sau 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh

Năm 2017, với sự phối hợp chặt chẽ của một số sở, ngành, đoàn thể, Báo Long An tổ chức, thực hiện hiệu quả một số chuyên trang, chuyên mục trên các ấn phẩm của báo: Chung tay xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; cải cách hành chính;…

Nội dung thông tin khá phong phú, tập trung vào các chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành, đoàn thể. Nhiều tin, bài phản ánh kịp thời, góp phần giúp lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể tỉnh có những định hướng đúng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành,…

Tuy nhiên, công tác phối hợp tuyên truyền giữa báo cùng một số sở, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh  còn gặp không ít khó khăn. Hầu hết lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể đều muốn tuyên truyền những mặt tốt; chưa mạnh dạn nêu những hạn chế, tồn tại, bất cập nên nội dung tuyên truyền chưa phản ánh toàn diện, chưa thật sự tạo sức hấp dẫn bạn đọc.

Một vài phóng viên chưa bám sát lĩnh vực được phân công, chưa phát huy tốt mối quan hệ với sở, ngành, đoàn thể nên có lúc chưa phản ánh kịp thời những vấn đề, sự kiện diễn ra, dẫn đến thông tin chậm hoặc bị bỏ sót,…

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh cho rằng, những năm gần đây, báo có nhiều đổi mới, nâng chất nội dung, cải tiến hình thức. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, báo nên có nhiều bài viết mang hơi thở cuộc sống, hướng đến nhiều tầng lớp nhân dân trong xã hội.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh – Ngô Thanh Tuyền hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên cùng tham gia tác nghiệp ở các địa phương trong tỉnh

Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh cũng hứa sẽ tiếp tục phối hợp tốt với báo tuyên truyền những mặt tốt và những hạn chế, tồn tại, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, góp phần làm phong phú nội dung tuyên truyền trên báo Đảng; kịp thời đưa những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống và ngược lại.

Tổng Biên tập Báo Long An – Lê Công Đấu biểu dương những kết quả đã đạt trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa một số sở, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh cùng báo trong năm qua; đồng thời, hy vọng lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin liên quan đến ngành, lĩnh vực để báo chủ động trong tuyên truyền. Qua đó, góp phần định hướng dư luận xã hội, nhất là những tin, bài mang tính phản biện, đáp ứng yêu cầu ngày càng tốt hơn bạn đọc gần xa./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết