Tiếng Việt | English

13/09/2018 - 20:05

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Đông Bắc Bộ có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 13/9, khi đi vào đất liền phía Bắc Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 5 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Hồi 16 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150 km về phía Đông. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 km/giờ), giật cấp 7. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 khoảng 40 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Dự báo đến 4 giờ ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. 

Vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, trong chiều tối 13/9, phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 1,5-2,0m. Biển động. 

Trong đêm 13/9 và ngày 14/9, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30-70mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Về siêu bão Mangkhut gần Biển Đông, Hồi 16 giờ ngày 13/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 890km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17. 

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16 giờ ngày 14/9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 124,3 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. 

Từ 16 giờ ngày 14/9 đến 16 giờ ngày 15/9, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. 

Đến 16 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 900km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. 

Trong khoảng từ 16 giờ ngày 15/9 đến 16 giờ ngày 16/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. 

Đến 16 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai trên khu vực Đông Bắc Biển Đông: cấp 3.

Cảnh báo bão Mangkhut sẽ suy yếu dần khi đi vào gần đảo Hải Nam (Trung Quốc) nhưng vẫn có cường độ rất mạnh và khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 17-18/9. Hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-19/9.

Dự báo đêm 13/9 và ngày 14/9, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; riêng khu Đông Bắc đêm có gió cấp 4-5. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam đêm 13/9 và chiều tối 14/9 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm 13/9 và chiều tối 14/9 có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều mây, đêm 13/9 và chiều tối 14/9 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. 

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết