Tiếng Việt | English

18/11/2018 - 11:42

Bão số 8 suy yếu thành áp thấp, gây mưa các huyện giáp bờ biển

Theo Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) Long An, hiện bão số 8 đang di chuyển vào phía Nam nước ta, tuy nhiên khi đến bờ biển Vũng Tàu thì bão đã suy yếu và trở thành áp thấp nhiệt đới.

Bản đồ đường đi bão số 8

Giám đốc Đài KTTV Long An - Nguyễn Quang Ngọc cho biết, khi vào vùng ven biển tỉnh Long An gồm xã Phước Vĩnh Đông, Tân Tập (huyện Cần Giuộc), Long Hựu Đông, Long Hựu Tây (huyện Cần Đước) và một số xã khác thì bão số 8 sẽ gây mưa trên diện rộng, kèm theo gió, lốc xoáy, vùng nước cửa sông giáp biển sẽ có sóng ảnh hưởng đến việc lưu thông của ghe, tàu nhỏ.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi khoảng 10km. Đến 19 giờ ngày 18/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 19/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh miền Tây Nam bộ. 

Theo dự báo của Đài KTTV Long An, vào ngày 22/11 vùng biển phía Nam sẽ xuất hiện cơn bão mới có thể ảnh hưởng đến khu vực bờ biển, người dân cần nêu cao cảnh giác./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết