Tiếng Việt | English

03/01/2016 - 20:41

"Bật đèn xanh" cho Formosa xây dựng Tháp tinh thần Bảo Lũy

Sau một thời gian đình chỉ, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã cấp phép cho Formosa xây dựng công trình “Cọc biển hiệu dạng ngang cổng chính”, cách gọi khác là “Tháp biểu tượng tinh thần Bảo Lũy”.

 

"Tháp tinh thần Bảo Lũy" mà Formosa xây dựng trước khi được cấp phép tại thị xã Kỳ Anh

Ngày 3-1, tin từ Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết công trình "Cọc biển hiệu dạng ngang cổng chính" (theo cách gọi trước đây là “Tháp biểu tượng tinh thần Bảo Lũy” của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa (FHS) ở Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa được cấp giấy phép xây dựng.

Trước đó, ngày 8-12-2015, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã lập biên bản, yêu cầu FHS tạm đình chỉ việc xây dựng tòa tháp vì chưa có giấy phép. Đồng thời ra thời hạn trong vòng 60 ngày kể từ ngày tạm ngừng thi công công trình, nếu chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì sẽ bị cưỡng chế phá dỡ. Mới đầu, khi chưa được cấp phep tòa tháp này có tên gọi "Tháp biểu tượng tinh thần Bảo Lũy" song sau cuộc làm việv với cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, tháp này được đổi tên thành "Cọc biển hiệu dạng ngang cổng chính".

Được biết, công trình xây dựng Tháp tinh thần Bảo Lũy do Công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh (FHS) làm chủ đầu tư, với số vốn đầu tư xây dựng khoảng 6 tỉ đồng, Công ty Cổ phần Xây dựng Hòa Bình, trụ sở tại TP HCM là đơn vị thi công. Công trình được thi công từ tháng 10-2015, chiều cao tòa tháp khoảng 32 m, xây dựng bằng bê tông cốt thép, án ngữ ngay trước cổng chính vào Công ty FHS thuộc phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh.

Trước đó, tháng 6-2014, Công ty FHS cũng đề xuất xây miếu thờ ở phía trước bên phải tòa nhà hành chính của công ty, diện tích khoảng 18 m2. Ngày 11-7, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ra thông báo không đồng ý đề xuất xây miếu thờ. Tuy nhiên, đến tháng 10-2014, qua kiểm tra các ngành chức năng phát hiện Formosa vẫn tiếp tục xây miếu thờ trong dự án và đã hoàn tất phần thô. Ngay sau đó tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh đình chỉ việc xây dựng công trình này./.

Nguồn: Hải Vũ - Kỳ Anh/Người lao động

Chia sẻ bài viết