Tiếng Việt | English

22/08/2023 - 21:48

Bến Lức: Phát triển các thiết chế văn hóa

Sau 2,5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bến Lức lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với phát triển KT-XH, lĩnh vực văn hóa của huyện cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, từng bước đưa văn hóa trở thành giá trị tinh thần to lớn, sức mạnh nội sinh, phát triển bền vững của vùng đất Bến Lức, tỉnh Long An.

Di tích văn hóa - lích sử Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ mỗi năm đón hàng ngàn lượt khách đến dâng hương, tìm hiểu về thân thế và cuộc đời của cố Luật sư

Ngành Văn hóa huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu quê hương, nâng cao niềm tự hào dân tộc, truyền thống hào hùng của quê hương. Huyện còn chú trọng nâng chất các hoạt động văn hóa - văn nghệ nhằm xây dựng con người Bến Lức hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ. Phong trào xây dựng ấp, khu phố, xã văn hóa, thị trấn văn minh đô thị được triển khai đồng bộ, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân địa phương

Đặc biệt, huyện nâng cấp Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện với kinh phí trên 13,2 tỉ đồng; xây dựng Nhà thi đấu đa năng, kinh phí trên 11,7 tỉ đồng; 11/15 xã, thị trấn có trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng đạt chuẩn; 89/94 ấp, khu phố có nhà văn hóa - khu thể thao. Trên địa bàn huyện có 9 điểm vui chơi, giải trí dành cho thiếu nhi, 4 sân bóng đá (11 người), 8 sân bóng đá (7 người), 43 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, 12 hồ bơi, bể bơi,... với tổng kinh phí đầu tư khoảng 42,5 tỉ đồng.

Huyện có 10 di tích lịch sử cách mạng, gồm: 2 di tích cấp quốc gia và 8 di tích cấp tỉnh được xây dựng, trùng tu với kinh phí trên 59,5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa. Trong đó, di tích Xóm Nghề được quy hoạch, mở rộng đầu tư, hiện đã đền bù, giải phóng mặt bằng 21.037,7m2, kinh phí trên 36 tỉ đồng và đã kêu gọi xã hội hóa đầu tư trên 130 tỉ đồng.

Di tích Rừng Tràm Bà Vụ được tỉnh đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 35,101 tỉ đồng, đã nghiệm thu, đón du khách tham quan. Ngoài ra, Khu vui chơi giải trí HappyLand và Khu du lịch sinh thái giáo dục trải nghiệm Chavi Garden cũng là những điểm đến thú vị trên địa bàn huyện.

Người lao động trên địa bàn huyện tham gia sân chơi văn hóa, thể thao do huyện tổ chức hàng năm

Thời gian tới, huyện Bến Lức tiếp tục đa dạng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí; phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở;…/.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết