Tiếng Việt | English

06/08/2020 - 08:57

Bến Lức: Vững tin trên chặng đường phát triển

Phát huy truyền thống của quê hương Bến Lức (Long An) anh hùng, 5 năm qua, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, Đảng bộ huyện đoàn kết, phát huy lợi thế, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Một góc thị trấn Bến Lức hôm nay

Xây dựng đảng vững mạnh

Bí thư Huyện ủy - Trần Hoàng Nhân cho biết: “Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy quan tâm, trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp - xây dựng tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, là động lực phát triển kinh tế của huyện

Một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Đảng bộ huyện. Đây là kết quả sự lãnh đạo, điều hành tập trung của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể  và sự đồng thuận của nhân dân”.

Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Trần Hoàng Nhân

Từ tháng 10-2012 đến nay, huyện duy trì truyền thanh trực tiếp kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong buổi chào cờ. Từ các câu chuyện kể, nhiều mô hình thiết thực chăm lo đời sống nhân dân được thực hiện như Hũ gạo nghĩa tình, Vòng tay yêu thương, Trái tim nhân ái, Ước mơ hồng,… Công tác biểu dương, khen thưởng cũng được thực hiện kịp thời, tạo sự lan tỏa sâu, rộng. Đặc biệt, Bí thư Huyện ủy gửi thư khen đến các điển hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo gương Bác.

Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Đề án 02 của Tỉnh ủy thực hiện đúng lộ trình. Đến nay, huyện giảm và giải thể 1 phòng, giảm 8 trường học, 16 trưởng, phó phòng cấp huyện, 208 chức danh không chuyên trách cấp xã. Sau khi sắp xếp, hiệu quả hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhiệm kỳ qua, phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục đổi mới. Lãnh đạo huyện tăng cường tiếp công dân, tập trung giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài. Ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên. Công tác tuyên truyền, nắm dư luận và đấu tranh, phản bác qua mạng xã hội được thực hiện thường xuyên. Các nhóm Facebook Bến Lức Anh hùng, Fanpage Người Bến Lức đăng tải thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận. MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho nhân dân, phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát triển kinh tế đúng định hướng

Nhiệm kỳ qua, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất (GO) của huyện đến năm 2020 đạt 108.184 tỉ đồng, tăng gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện bình quân của giai đoạn 2015-2020 là 15,07%, vượt 0,07% so với nghị quyết đại hội (15%/năm). Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp lần lượt là 89%, 9,5%, 1,5%. Đặc biệt, lĩnh vực sản xuất công nghiệp - xây dựng tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, là động lực phát triển kinh tế của huyện.

Để Bến Lức phát triển đúng định hướng, góp phần cùng tỉnh phát triển KT-XH nhanh và bền vững, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các quy hoạch chuyên đề khác đang được thực hiện nghiêm túc. Đến nay, huyện đã công bố quy hoạch đô thị Bến Lức đến năm 2030, đang trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch khu vực Bắc Bến Lức. Qua đó, trên địa bàn huyện có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp (DN) lớn như Becamex, Visip, Vingroup, Thịnh Phát, Ecoland,... được tỉnh ghi nhận đầu tư, góp phần tạo sự phát triển hài hòa, đồng bộ giữa phía Bắc và phía Nam của huyện.

Công nhân sản xuất tại Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Trần Văn Tươi cho biết: “Thời gian tới, Bến Lức tiếp tục tăng cường nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, trong đó chú trọng đối thoại DN và kết hợp diễn đàn Cafe Doanh nhân, gắn kết với DN nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Huyện cũng tập trung cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực thu hút đầu tư, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư được tập trung chỉ đạo, xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị, tạo lợi ích hài hòa giữa nhà đầu tư và người dân”.

Toàn huyện có trên 1.900 DN trong nước hoạt động với vốn đầu tư gần 24.000 tỉ đồng, 107 DN nước ngoài với vốn đăng ký 1,28 tỉ USD, chiếm 20% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. So với đầu nhiệm kỳ, số DN lẫn số vốn đầu tư tăng gấp đôi. Giám đốc Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An - Võ Thanh Tú chia sẻ, môi trường đầu tư tại Bến Lức ngày càng thuận lợi. Khi thực hiện thủ tục hành chính, DN chỉ cần gửi hồ sơ đầy đủ vào Trung tâm Hành chính công huyện và chờ ngày nhận kết quả. Do vậy, từ một cơ sở sản xuất nhỏ ban đầu tại thị trấn Bến Lức, đến nay, Hòa Thành Long An đã mở rộng diện tích sản xuất thêm tại xã An Thạnh lên đến 3ha, thu hút gần 150 công nhân, lao động trực tiếp tại nhà xưởng và tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động nhàn rỗi tại gia đình với mức thu nhập ổn định. Giá trị hàng hóa xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của đơn vị tăng cao qua từng năm.

Bên cạnh sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm gần 18%. Nhiều loại hình dịch vụ bưu chính - viễn thông, vận tải, kho bãi, siêu thị và cửa hàng tiện ích ngày càng phát triển. Tỷ trọng khu vực nông nghiệp giảm nhưng sản xuất nông nghiệp được tập trung theo hướng hiệu quả, chất lượng. Người dân dần thay đổi tập quán sản xuất nhỏ, lẻ sang hướng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, sản xuất theo hướng xanh, sạch gắn với bảo vệ môi trường. Huyện đang chuyển đổi mạnh diện tích trồng mía sang cây chanh, phấn đấu cuối năm 2020 có 1.200ha chanh ứng dụng công nghệ cao.

Thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân huyện Bến Lức tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nhạy bén trong lao động, sản xuất, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển KT-XH trên địa bàn huyện cũng như của tỉnh./.

Góp sức xây dựng quê hương

Anh Lê Việt Trường, Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện:

Trên địa bàn huyện có rất nhiều công nhân nhập cư sinh sống, làm việc. Vì vậy, có lúc, có nơi, tình hình an ninh, trật tự còn diễn biến phức tạp. Tôi cùng đồng nghiệp luôn nỗ lực thực hiện hiệu quả các giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm, duy trì và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia các mô hình phòng, chống tội phạm.

Ông Nguyễn Trọng Chí - Hiệu trưởng Trường Ischool Long An:

Bến Lức là huyện trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh, dân cư đông đúc nên nhu cầu trường, lớp ngày càng tăng. Là một trong những trường tư thục, Trường Ischool Long An tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho huyện trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Văn Oanh, ngụ ấp 6, xã Mỹ Yên:

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều cá nhân, tập thể đã có những việc làm, mô hình mang lại hiệu quả thiết thực nhằm chăm lo đời sống người dân. Đặc biệt, qua chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân ngày càng nâng lên, nhiều tuyến đường giao thông được mở ra, thuận tiện giao thương, đi lại. Mong rằng, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện tiếp tục có nhiều chương trình hành động mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Chị Phan Thị Kim Yến - Công nhân Công ty SXTM Sáng Việt, xã Long Hiệp:

Thời gian qua, công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp có nhiều hoạt động chăm lo đời sống công đoàn viên và người lao động. Mong rằng, thời gian tới, việc làm này được duy trì thường xuyên để công đoàn viên và người lao động an tâm sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Thu Hương

Chia sẻ bài viết