Tiếng Việt | English

22/05/2020 - 17:28

Đại hội Đảng bộ thị trấn Bến Lức, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 21 và 22/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp với sự tham gia của 150 đại biểu chính thức đại diện cho 17 chi bộ trực thuộc. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Văn Được.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn Bến Lức nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ - đô thị. Đến nay, hộ nghèo giảm còn 2,1%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Kết cấu hạ tầng được tăng cường, diện mạo đô thị đổi mới rõ nét. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội có bước phát triển khá; an ninh - quốc phòng được giữ vững, hệ thống chính trị hoạt động ngày càng hiệu quả. Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Bến Lức, khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội thống nhất bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ mới, đồng chí Mai Văn To tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Bến Lức, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu 18 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết dự đại hội cấp trên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Bến Lức đề ra 15 chỉ tiêu cụ thể và 2 khâu đột phá. Theo đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; khai thác hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng thương mại, dịch vụ, đô thị; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thị trấn Bến Lức đạt chuẩn đô thị loại III,…/.

Việt Hằng – Kim Phượng

Chia sẻ bài viết