Tiếng Việt | English

11/11/2020 - 16:22

Bí thư Huyện ủy Cần Đước đối thoại với công nhân lao động

Ngày 11/11, Bí thư Huyện ủy Cần Đước, tỉnh Long An - Nguyễn Văn Đát có cuộc tiếp xúc, đối thoại với 80 công nhân lao động, đại diện người sử dụng lao động và cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp.

Công nhân lao động phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, đối thoại

Tại cuộc đối thoại, công nhân lao động, đại diện người sử dụng lao động và cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp được nghe lãnh đạo huyện đánh giá khái quát tình hình công nhân, hoạt động của các doanh nghiệp và công tác công đoàn trên địa bàn trong năm qua.

Ngoài các khu, cụm công nghiệp như Cầu Tràm, Thuận Đạo mở rộng, trên địa bàn huyện còn có 248 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động, thu hút trên 20.000 công nhân lao động.

Thời gian qua, huyện có nhiều hoạt động chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Nổi bật là giúp đỡ công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,…

Các công nhân, người lao động mong muốn lãnh đạo huyện, Ban giám đốc các công ty quan tâm hơn đến chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động; bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho người lao động. Bên cạnh đó, các công ty cần tạo điều kiện cho người lao động được khám sức khỏe định kỳ,…

Đối với người lao động ngoài tỉnh, kiến nghị huyện quan tâm đến cuộc sống của công nhân: chất lượng nước sinh hoạt phục vụ người lao động ở trọ các khu công nghiệp trên địa bàn; giải pháp bảo vệ quyền lợi cho người lao động khi doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội;…

Cuộc đối thoại nhằm tạo mối quan hệ gắn bó giữa công nhân, người lao động, người sử dụng lao động với cấp ủy Đảng. Từ đó, để lãnh đạo địa phương có thể lắng nghe ý kiến, chia sẻ của công nhân, người lao động để từ đó có hướng giải quyết thỏa đáng./.

Cẩm Tú-Hồng Phong

Chia sẻ bài viết