Tiếng Việt | English

13/11/2015 - 15:47

Long An

Biểu dương 176 nam giới điểm 10 cấp tỉnh

Mô hình “Nam giới điểm 10” tạo điều kiện để phụ nữ vừa làm tốt trách nhiệm trong gia đình, vừa tham gia công tác ngoài xã hội để cùng chung tay xây dựng gia đình Việt Nam “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.


Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh trao quà cho nữ lãnh đạo, nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 13-11, UBND tỉnh Long An, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức họp mặt nữ lãnh đạo, nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và biểu dương “Nam giới điểm 10” cấp tỉnh lần thứ 6 năm 2015.

Mô hình “Nam giới điểm 10” được triển khai rộng rãi ở các địa phương, đơn vị, tổ chức. Năm 2015 có 25.340 nam giới đăng ký thực hiện mô hình, qua bình xét đã biểu dương, khen thưởng 13.662 nam giới điểm 10.

Từ thực hiện mô hình đã góp phần xây dựng tổ ấm gia đình yêu thương – nơi mỗi thành viên sống bình đẳng, đùm bọc lẫn nhau, không có bạo hành gia đình, là nền tảng của một xã hội bền vững.


Trao giấy khen cho những “Nam giới điểm 10”

Theo báo cáo của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, sau đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, cấp tỉnh có 2 nữ là Ủy viên Ban Chấp hành (tỷ lệ 3,7%), 1 nữ Ủy viên Ban Thường vụ (tỷ lệ 7,14%). Còn các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh có 13 nữ được bầu giữ chức vụ Bí thư (tỷ lệ 11%), cấp huyện có 2 nữ Phó Bí thư (tỷ lệ 6%), cấp xã có 14 nữ Bí thư (tỷ lệ 7%).

Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình “Nam giới điểm 10”, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong xã hội để nâng cao nhận thức bình đẳng giới. Các cấp, các ngành cần quy hoạch, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là cán bộ nữ.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã nghe một số nữ lãnh đạo, nữ tham gia cấp ủy và nam giới điểm 10 chia sẻ về hạnh phúc gia đình, bình đẳng giới.

Dịp này, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ đã tặng giấy khen cho 176 “Nam giới điểm 10” và 10 tập thể, 20 cá nhân thực hiện tốt mô hình Nam giới điểm 10./.

Lê Đức

 

Chia sẻ bài viết