Tiếng Việt | English

06/02/2023 - 16:46

Các cơ quan khối Nội chính chủ động phối hợp triển khai, thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ  

Chiều 06/02, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan khối Nội chính quí IV năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quí I năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm, đại diện lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong quí IV năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp các cơ quan khối Nội chính chủ động triển khai, thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ. Trong đó, các cơ quan thực hiện chặt chẽ công tác quốc phòng – quân sự địa phương, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, đánh giá, dự báo và phát hiện sớm các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, kịp thời xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Vững thông tin một số kết quả của các cơ quan khối Nội chính

Trong quí, các lực lượng phối hợp tốt bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Trong đó, lực lượng công an các cấp trong tỉnh điều tra, làm rõ 193/210 vụ, lập hồ sơ xử lý 364 đối tượng, thu hồi tài sản trên 18 tỉ đồng, bắt 178/115 vụ tàng trữ, buôn bán hàng cấm, thu giữ trên 352.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 16,8 tấn đường, gần 3.800 chai rượu ngoại cùng nhiều tang vật liên quan khác. Ngoài ra, lực lượng công an còn bắt, xử lý 46/47 vụ mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đại biểu dự hội nghị

Ngoài ra, trong quí IV, các cơ quan khối Nội chính còn thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng như các lĩnh vực tư pháp, bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự và thực hiện các Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo.

Tại buổi giao ban, các cơ quan khối Nội chính cũng tập trung làm rõ một số khó khăn hiện nay, nhất là trong giải quyết các vụ việc còn kéo dài liên quan đến giám định tư pháp, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu và những khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ công tác xét xử trực tuyến.

Thông tin tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm khẳng định, ngay sau hội nghị, UBND tỉnh sẽ có văn bản giao nhiệm vụ cho Sở Tư pháp rà soát lại về tình trạng thiếu giám định viên ở các lĩnh vực hiện nay để có giải pháp khắc phục.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao các cơ quan khối Nội chính trong thực hiện nhiệm vụ trong quí IV năm 2022. Đồng thời, ông yêu cầu các cơ quan khối Nội chính tập trung xem xét giải quyết sớm các vụ việc còn tồn đọng cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong quí I năm 2023./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết