Tiếng Việt | English

14/01/2016 - 10:54

Long An:

Các tổ hòa giải hòa giải thành 86% vụ việc

Long An là một trong số ít tỉnh trong cả nước có tỷ lệ hòa giải thành cao. Năm 2015, các tổ hòa giải tiếp nhận 2.815 vụ việc, hòa giải thành 2.426 vụ việc, đạt 86%.

Giám đốc Sở Tư pháp – Trần Minh Mẫn chủ trì hội nghị tổng kết công tác Tư pháp

Sáng ngày 14-1-2016, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An – Trần Minh Mẫn chủ trì hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2015 và triển khai công tác năm 2016. Tham dự hội nghị có Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp - Hoàng Kim Chiến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Bá Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên.

Năm 2015, ngành Tư pháp tỉnh Long An đạt thành tích khả quan, trong đó có nhiều lĩnh vực, hoạt động được quan tâm chỉ đạo sớm và đạt kết quả như: Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam", tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự (sửa đổi) thu hút đông đảo người dân tham gia.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không ngừng nâng cao chất lượng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý có sự đổi mới nội dung, đa dạng hình thức đưa pháp luật đi vào đời sống. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp, nhất là mô hình "3 trong 1" giải quyết hộ tịch đáp ứng yêu cầu của người dân.

Ngành Tư pháp triển khai nhiều nhiệm vụ mới như: Kiểm soát thủ tục hành chính, quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính đạt nhiều kết quả. Hoạt động bổ trợ tư pháp được đẩy mạnh việc xã hội hóa theo chủ trương của Đảng.

Người dân đến Phòng công chứng Mỹ Lạc (xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa) công chứng giấy tờ.

Điểm nổi bật của công tác Tư pháp năm 2015 là công tác hòa giải thành đạt tỷ lệ cao. Long An là một trong số ít tỉnh trong cả nước có tỷ lệ hòa giải thành cao. Toàn tỉnh có 1.045 tổ hòa giải với 7.349 hòa giải viên, tiếp nhận 2.815 vụ việc, hòa giải thành 2.426 vụ việc, đạt 86%.

Đến nay, toàn tỉnh có 26 tổ chức hành nghề công chứng trải đều khắp trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố; đã công chứng 139.599 trường hợp, thu phí trên 27 tỷ đồng.

Năm 2016, Sở Tư pháp tiếp tục phát huy kết quả, đồng thời triển khai một số nội dung Bộ Tư pháp giao như: Triển khai Tiểu đề án về quốc tịch cho người Việt Nam từ Campuchia trở về; xã hội hóa một số lĩnh vực như thừa phát lại, xử lý tài sản bị phá sản,.../.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết