Tiếng Việt | English

28/06/2017 - 19:33

Cần Đước, Cần Giuộc: Ý kiến cử tri tập trung vấn đề nông nghiệp, nông thôn và vệ sinh môi trường

Sáng ngày 28/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, đơn vị số 2 gồm: Ông Nguyễn Tuấn Anh, Lê Công Đỉnh và bà Phan Thị Mỹ Dung có cuộc tiếp xúc với hơn 120 cử tri thuộc 3 xã: Tân Tập, Phước Vĩnh Đông, Đông Thạnh (huyện Cần Giuộc).

Tại cuộc tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Phan Thị Mỹ Dung thông tin đến cử tri một số kết quả, nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri huyện Cần Giuộc nêu ý kiến với Đại biểu Quốc hộiPhần lớn cử tri đánh giá cao những điểm mới, kết quả trong kỳ họp, nhất là trong các cuộc chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông thôn: Giá vật tư nông nghiệp, giải pháp tìm đầu ra cho nông sản, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn,...

Theo cử tri Nguyễn Chánh (xã Đông Thạnh), hiện nay, trên các công trình thi công tại các tuyến đường giao thông của huyện cần phải lắp đặt biển báo công trình nhằm phòng tránh nguy cơ mất an toàn giao thông, cũng như tăng cường việc kiểm tra, giám sát chất lượng trong thi công,…

Ngoài ra, cử tri còn phản ánh về việc thực hiện cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước; các vấn đề về chế độ đối với người có công, cán bộ bán chuyên trách cấp xã, cán bộ làm công tác ấp, khu phố.

*Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, đơn vị số 2 có cuộc tiếp xúc với hơn 100 cử tri thuộc 5 xã: Tân Ân, Tân Lân, Tân Chánh, Phước Đông, Phước Tuy và thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước. 

Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường nông thôn, thực trạng nghiện hút ma túy, ma túy đá trong giới trẻ và những bất cập trong công tác quản lý đối tượng nghiện, áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc được cử tri đặc biệt quan tâm.

Cử tri huyện Cần Đước nêu ý kiến với Đại biểu Quốc hội

Theo cử tri Bùi Văn On, hiện nay, vấn đề vệ sinh môi trường tại nông thôn vẫn còn bất cập, tình trạng xả rác thải sinh hoạt không đúng quy định vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương; hệ thống đường giao thông về xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây hiện nay vẫn còn khó khăn, chưa được đầu tư hiệu quả.

Trước những ý kiến của cử tri, đại diện đơn vị số 2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo huyện Cần Đước và các ngành liên quan thẳng thắn trả lời, giải đáp thắc mắc của cử tri theo thẩm quyền; những ý kiến chính đáng của cử tri, đoàn sẽ tổng hợp và có ý kiến với Quốc hội trong kỳ họp tới./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết