Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Cần Giuộc: 155 hộ do phụ nữ làm chủ đủ điều kiện thoát nghèo

 

Năm 2014, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An triển khai thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội và phong trào phụ nữ, các chỉ tiêu kế hoạch (đạt chỉ tiêu trên 90%), nổi bật là nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững.

Hội không ngừng đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển tổ, nhóm tiết kiệm tín dụng, sử dụng nguồn vốn tại chỗ cho hội viên phụ nữ tạo việc làm tăng thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình hội viên.

Năm 2014 có 8.493 hộ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ CEP và nhóm dự án Care với số tiền trên 100 tỉ đồng. 100% chi, tổ hội xây dựng quỹ tiết kiệm tín dụng.

Cũng từ các nguồn vốn trên, hội khảo sát và giải quyết cho 927 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được vay vốn kinh doanh, sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Năm 2014 có 155 hộ phụ nữ làm chủ hộ nghèo đủ điều kiện thoát nghèo đạt tỷ lệ 17%.

Năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giuộc tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng hoạt động gắn với thực hiện xây dựng mô hình 5 không, 3 sạch.Dịp này Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giuộc trao tặng kỷ niệm chương của Trung ương hội cho 6 cá nhân có đóng góp cho phong trào hội và giấy khen UBND tỉnh cho 6 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hoạt động hội năm 2014.

 

KIM LOAN

Chia sẻ bài viết