Tiếng Việt | English

22/06/2016 - 15:17

Cần Giuộc, Châu Thành, Vĩnh Hưng tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ nhất

Ngày 22/6, HĐND huyện Cần Giuộc, Châu Thành, Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt.

*Tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Cần Giuộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Phạm Hồng Kim tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Anh Đức và ông Huỳnh Trung Nghĩa giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện. Ban kinh tế - xã hội và ban pháp chế, mỗi ban gồm 5 ủy viên.

Đại biểu HĐND huyện Cần Giuộc bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt. Ảnh: Thanh Nga

Đồng thời, ông Nguyễn Anh Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc; ông Nguyễn Phước Hùng và ông Nguyễn Tuấn Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

*Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tín nhiệm bầu ông Trương Văn Biết - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa X tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XI; ông Võ Hùng Phi và Bà Đặng Thị Tố Mai được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Văn Thình giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện; ông Võ Thanh Hồng và ông Nguyễn Dương Phong Linh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành (thứ 7, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên UBND khóa mới. Ảnh: Minh Trực

 

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc tổ chức Kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, sẽ tiến hành trong tháng 7/2016.

*Tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Vĩnh Hưng khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa IX tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa X; ông Trương Văn Lâm và ông Trần Tấn Nhỏ giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Trương Văn Điệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa IX tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa X; ông Võ Chí Hùng và ông Nguyễn Hữu Hồng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện.

Ủy viên UBND huyện Vĩnh Hưng nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt đại biểu. Ảnh: Minh Phương

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh của Ban pháp chế HĐND gồm 3 đồng chí; bầu 12 ủy viên UBND và 15 Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021./.

Thanh Nga-Minh Trực-Minh Phương

Chia sẻ bài viết