Tiếng Việt | English

22/02/2024 - 10:19

Cần Giuộc: Sáng tạo, đổi mới trong tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên

Sau thành công của Đại hội (ĐH) Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam xã Long Hậu, nhiệm kỳ 2024-2029 (đơn vị được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An chọn làm ĐH điểm cấp cơ sở) vào ngày 14/01/2024, huyện khẩn trương hoàn thành việc tổ chức ĐH Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở tại tất cả các xã, thị trấn còn lại với nhiều điểm sáng tạo và đổi mới.

Huyện Cần Giuộc hoàn thành việc tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cần Giuộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Huyện Cần Giuộc hoàn thành việc tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cần Giuộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngay sau ĐH điểm tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức ĐH Hội LHTN Việt Nam cấp xã tại các địa phương còn lại. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, từ ngày 14/01 đến 18/02/2024, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện hoàn thành ĐH với sự trang trọng, sôi nổi.

Điểm nổi bật trong công tác tổ chức ĐH Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở lần này là được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự sáng tạo và đổi mới trong từng khâu. Công tác tổ chức ĐH được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tính dân chủ, đúng điều lệ, khoa học và trình tự. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐH được thực hiện đồng bộ, lan tỏa sâu, rộng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong hội viên và TN.

Các xã, thị trấn chú trọng đầu tư khâu trang trí, tạo sự trang trọng, khơi gợi niềm tự hào cho tuổi trẻ. Báo cáo chính trị và tham luận được thực hiện dưới dạng clip, giúp truyền tải thông điệp một cách sinh động, dễ hiểu, thu hút sự chú ý của đại biểu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng được chú trọng, thể hiện qua hình thức điểm danh, lấy tài liệu, văn kiện ĐH bằng quét mã QR. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức ĐH góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí cho ĐH.

Đặc biệt, ĐH huy động sự tham gia hưởng ứng của đa dạng thành phần TN, trong đó có TN công nhân, tôn giáo. Đây là một điểm sáng trong công tác tổ chức ĐH Hội lần này, thể hiện sự quan tâm của Đoàn, Hội đối với tất cả TN trên địa bàn. Bên lề các ĐH, một số đơn vị còn tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm TN khởi nghiệp, sản phẩm địa phương tiêu biểu,...

Bí thư Huyện Đoàn Cần Giuộc - Đỗ Thị Thảo Phương cho biết, theo kế hoạch, dự kiến, ĐH Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc sẽ tổ chức vào cuối tháng 3-2024. Trước đó, tháng 01-2024, huyện phát động thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng ĐH Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, tiến tới ĐH Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

ĐH Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc sẽ có 150 đại biểu chính thức, 29 ủy viên Ban Chấp hành, với cơ cấu đa dạng thành phần TN. Đây là ngày hội lớn của TN huyện, là dịp để đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

Tuổi trẻ huyện Cần Giuộc phát động đợt thi đua chào mừng đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp

Tuổi trẻ huyện Cần Giuộc phát động đợt thi đua chào mừng đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp

Chị Đỗ Thị Thảo Phương chia sẻ: “Huyện Hội sẽ cố gắng tham mưu, tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo và tạo điều kiện của Tỉnh Hội, cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh tập thể Ủy ban Huyện Hội khóa VI để tổ chức thành công sự kiện trọng đại, ngày hội lớn của TN huyện Cần Giuộc”.

Sự thành công trong công tác tổ chức ĐH Hội cấp cơ sở là minh chứng cho sự nỗ lực của Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc trong việc đổi mới, sáng tạo, tạo nên sự trang trọng, sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo TN. Đây là tiền đề quan trọng để ĐH Hội cấp huyện thành công tốt đẹp, góp phần đưa phong trào TN của huyện Cần Giuộc ngày càng phát triển.

Thông tin từ Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, song song với ĐH, các đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện các công trình, phần việc thể hiện tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ hướng về ngày hội lớn của TN; tạo thành đợt sinh hoạt rộng rãi trong cán bộ, hội viên, TN; động viên tuổi trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết